Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, nhà tu hành

Thứ Sáu, 23/09/2016 | 16:05

Các vị chức sắc, chức việc tôn giáo có vai trò quan trọng và uy tín trong đời sống tinh thần của giáo dân, tăng ni, phật tử. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, tỉnh luôn quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho đối tượng này.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng. Ảnh: T.Đ

Bạc Liêu hiện có 5 tôn giáo với hàng chục ngàn tín đồ, chức sắc, chức việc; trong đó, Công giáo và Phật giáo chiếm số đông. Thời gian qua, Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh đã mở 22 lớp giáo dục kiến thức QP-AN cho gần 2.900 lượt vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo. Trung bình mỗi năm, tỉnh tổ chức từ 2 - 3 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các vị này. Từ đó, nhận thức của các vị chức sắc tôn giáo, nhà tu hành đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng nâng lên, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Ông Kim Miên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá rất cao tinh thần tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN của các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành. Ông cho rằng: “Các vị tham dự rất đầy đủ, nhận thức về QP-AN rất tốt, có sức lan tỏa mạnh trong giáo dân, đồng bào phật tử”.

Với vai trò quan trọng của cơ quan vận động, tập hợp quần chúng, thành phần trong Hội đồng Giáo dục QP-AN bao giờ cũng có lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Rõ nét nhất là sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa cơ quan quân sự với Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, ngành Nội vụ, Dân tộc, Tôn giáo... mời tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

Theo Hòa thượng Lý Sa Muoth, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh: “Hội rất quan tâm các lớp bồi dưỡng QP-AN. Hội luôn động viên và cử các vị a-cha, trụ trì các chùa Khmer trong tỉnh đi dự đều đặn các lớp bồi dưỡng này nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ quê hương, Tổ quốc”.   

Để công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành ngày càng có hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức. Cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục QP-AN ngoài việc làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành văn bản, chỉ thị, kế hoạch giáo dục QP-AN, còn chủ động phối hợp với các ngành liên quan nắm chắc tình hình tôn giáo trên địa bàn, những khâu yếu, mặt yếu đang tồn tại trong công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc, chức việc của các lớp trước để có biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP-AN xác định chương trình, nội dung và kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng QP-AN phù hợp với đặc thù của từng tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

HỮU DUYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.