Ông Đặng Văn Minh: Dạy con xây dựng gia đình chuẩn mực

Thứ Hai, 26/09/2016 | 15:47

Vợ chồng ông Đặng Văn Minh và cháu nội. Ảnh: N.V

Dù cuộc sống khó khăn, song vợ chồng ông Đặng Văn Minh (khóm 1, phường 1, TX. Giá Rai) vẫn cố gắng lo cho các con ăn học. Đặc biệt, từ cách dạy dỗ nghiêm túc mà 7 người con của ông đều có cuộc sống gia đình chuẩn mực.

Gia đình ông Minh có 9 người, trong đó có đến 8 người theo ngành Giáo dục. Ông Minh tâm niệm, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm trước cuộc đời và quyết định nhân cách của mình trong mắt người khác. Vì thế, ông luôn dạy con những chuẩn mực đạo đức, lối sống bằng tất cả kiến thức nhà giáo của mình. Tham gia giảng dạy và làm hiệu trưởng gần 23 năm, ông đã vận dụng kinh nghiệm sư phạm để dạy các con của mình.

Ông Minh cho rằng, mỗi người đều có cách riêng để giáo dục con cái. Song, trong gia đình ông, cha mẹ, con cái đều phải thống nhất về tư tưởng. Con cái được tự do nói lên suy nghĩ của mình cho đến khi nhận được sự thống nhất của tất cả thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, mỗi thành viên đều phải chỉ ra được khuyết điểm của các thành viên khác trên tinh thần xây dựng, người được nhận xét không được tự ái, từ đó mới biết sửa sai ở đâu và hoàn thiện bản thân như thế nào.

Một nếp sinh hoạt nữa, khi gia đình sum họp, các thành viên đều nêu ý kiến về những gì diễn ra trong cuộc sống cá nhân, để mọi người trong gia đình góp ý và giúp tháo gỡ khó khăn. Ông Minh bày tỏ: “Gia đình tôi khen thưởng hay phê bình kịp lúc để con cái được khích lệ tinh thần và biết cách sửa sai. Cách dạy của tôi được con cái hưởng ứng”.

Đáng quý thay một gia đình có cách dạy con, hướng con cái đến một chuẩn mực đạo đức để họ trở thành người có ích trong xã hội.

NGỌC VŨ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.