Giáo dục - Học Đường

Công tác khuyến học ở huyện Hồng Dân: Sâu nặng những ân tình

Thứ Hai, 26/09/2016 | 16:22

Huyện Hồng Dân vốn có truyền thống về khuyến học - khuyến tài (KH-KT). Những năm gần đây, phong trào KH-KT, xây dựng xã hội học tập trong từng đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn có những chuyển biến rõ nét. Các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo phát triển tổ chức Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở, huy động tối đa sức người, sức của cho sự nghiệp giáo dục.

Nâng bước sinh viên đến giảng đường

Hơn 10 năm qua, phong trào KH-KT ở huyện Hồng Dân ngày càng phát triển. Năm 2006, huyện bắt đầu thực hiện chương trình tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thi đỗ vào các trường đại học. Chuyện học ở vùng quê xa nhất, nhì tỉnh này được nuôi dưỡng rất kỳ công. Vì vậy mà con em Hồng Dân đậu đại học và thành danh ngày càng nhiều. Từ năm đầu chỉ hơn 10 em đỗ đại học, nhưng những năm sau có lúc lên đến gần 200 em.

Hội Khuyến học huyện Hồng Dân tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học năm 2016. Ảnh: C.P

Dù cách làm mỗi năm có khác nhau, nhưng việc tổ chức họp mặt tuyên dương, tặng học bổng chưa bao giờ gián đoạn. Phong trào này có sức sống mãnh liệt khi tất cả mọi người - từ lãnh đạo huyện, xã, các ban ngành, từng cán bộ, giáo viên và cả nhân dân cùng đồng lòng đóng góp. Bằng những cách hỗ trợ khác nhau, nhưng với họ, việc chăm lo học tập của lớp trẻ như là chuyện trong nhà mình.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, phấn khởi nói: “Phong trào KH-KT ở Hồng Dân được thực hiện bằng nhiều hình thức. Từ việc trao học bổng, khen thưởng sinh viên - học sinh, tuyên dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học… đến việc khen thưởng giáo viên có thành tích cao, hỗ trợ thầy trò vượt khó, vận động tiền mua dụng cụ học tập, phương tiện đến trường, tặng thẻ bảo hiểm y tế, vận động hiến đất xây trường, nuôi heo khuyến học… Điều rất có ý nghĩa là những học sinh từng được giúp đỡ khi thành đạt lại tự nguyện quay về phục vụ quê hương”.

Lan tỏa những ân tình

Chỉ tính riêng giai đoạn 2013 - 2016, huyện Hồng Dân đã vận động hàng ngàn phần quà như xe đạp, tập sách, áo phao, quần áo… tặng những học sinh nghèo vượt khó hiếu học với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng. Ở mỗi ấp, cơ quan, ban ngành, trường học trên địa bàn huyện đều có Chi hội Khuyến học hoạt động hiệu quả. Hội viên Hội Khuyến học chiếm 16% dân số, toàn huyện có 5.412 gia đình học tập, 65 dòng họ học tập, hàng năm có từ 1.500 - 2.000 con heo đất tiết kiệm khuyến học được khui.

Từ phong trào này, nhiều gia đình, dòng họ dù nghèo khó nhưng luôn có ý chí nuôi con ăn học hành thành tài. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Trì (ấp Ninh Điền, xã Lộc Ninh) với 15 thành viên, dòng họ ông Trần Văn Kiên (ấp Đầu Sấu Đông, xã Lộc Ninh) với 10 thành viên. Các gia đình này không những tạo điều kiện cho con em trở thành những con ngoan, trò giỏi gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội, mà còn khuyến khích những người lớn trong gia đình, dòng họ phấn đấu trở thành tấm gương sáng về học tập.

Là miền quê còn khó khăn, một trong những hướng đi lên của huyện Hồng Dân là phát triển nguồn nhân lực. Và công tác KH-KT ở huyện đã và đang được thực hiện sôi nổi vì mục tiêu nhân văn ấy.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.