An toàn giao thông

Phường Nhà Mát: Từng bước lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông

Thứ Hai, 26/09/2016 | 16:59

Thời gian qua, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin, bài phản ánh về tình trạng mua bán phức tạp, gây mất trật tự và ảnh hưởng đến an toàn giao thông (ATGT) tại các điểm mua bán ở khu du lịch Nhà Mát, mà cụ thể là trước cổng Quán âm Phật đài. Tình trạng này tồn tại trong thời gian khá dài nhưng không được xử lý triệt để, gây bức xúc cho người dân sở tại lẫn du khách trong, ngoài tỉnh về Bạc Liêu tham quan...

Hộ kinh doanh sắp xếp hàng hóa, xe cộ gọn gàng, nhường lối cho người đi bộ. Ảnh: T.H

Mới đây, UBND TP. Bạc Liêu đã có văn bản phúc đáp gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, nội dung cho biết đã chỉ đạo quyết liệt, xây dựng kế hoạch thành lập các chốt bảo vệ tại khu du lịch Nhà Mát và Quán âm Phật đài với phương án bố trí lực lượng trực 24/24 để kịp thời giải tỏa các hộ dân từ khắp nơi đổ về đây bày hàng hóa ra bán.

Ông Ngô Vũ Lộc - Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) cho biết: “Phường đã đưa vào hoạt động 2 chốt bảo vệ dân phố tại khu Quán âm Phật đài và khu du lịch Nhà Mát, mỗi chốt 4 thành viên (dự kiến thành lập thêm 2 chốt nữa). Các chốt này hoạt động có sự phối hợp của công an và quân sự phường để tổ chức trực 24/24 nhằm giải tỏa các trường hợp mua bán tự phát gây mất trật tự, ATGT trong khu vực. Phường cũng thành lập được 4 tổ tự quản trong dân vừa thực hiện mua bán văn minh, trật tự, vệ sinh môi trường vừa “nói không” với tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường cũng như hành lang ATGT. Phường Nhà Mát đang xin hỗ trợ từ cấp trên để quy hoạch chợ hải sản, địa điểm trông giữ xe, sắp xếp chỗ nơi mua bán hợp lý cho người dân… để ổn định tình hình này về lâu dài”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, tình trạng lấn chiếm lòng đường mua bán bát nháo ở trước cổng khu Quán âm Phật đài đã được chấn chỉnh. Từ chân cầu Út Đen nhìn về phía đê Trường Sơn, lòng đường thông thoáng, xe cộ lưu thông dễ dàng, không còn bị cản trở như trước. Phía hai bên vỉa hè, người mua bán cũng đã sắp xếp hàng hóa, bàn ghế, đậu đỗ xe đúng nơi quy định, có chừa lối cho người đi bộ.

T.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.