Công an tỉnh: Nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho lực lượng công an xã, thị trấn

Thứ Hai, 10/10/2016 | 08:12

Luật Công an nhân dân (CAND) được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2014 xác định công an xã là một cấp trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ công an xã có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm.

Thượng tá Nguyễn Văn Quốc, Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân III trao giấy khen cho học viên lớp Trung cấp công an xã có thành tích xuất sắc trong khóa học. Ảnh: B.A

Bạc Liêu hiện có 54 đơn vị công an xã, thị trấn với tổng số 891 trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên (kể cả sĩ quan, hạ sĩ quan CAND đảm nhiệm các chức danh công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự). Đến nay, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động 47 sĩ quan, hạ sĩ quan đảm nhiệm các chức danh công an xã ở các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã, xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Xác định việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ là một yêu cầu tất yếu đặt ra cho lực lượng CAND nói chung và lực lượng công an xã, thị trấn nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an đặt ra trong từng thời kỳ cách mạng và các giai đoạn phát triển, Công an tỉnh đã phối hợp với Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân III mở 2 khóa đào tạo với trên 200 học viên là cán bộ công an xã, thị trấn trong tỉnh. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ gồm những kiến thức cơ bản, thiết thực về quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở; một số kiến thức nghiệp vụ cơ bản và phương pháp hoạt động của công an xã, thị trấn bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an xã, thị trấn. Qua đó, trình độ nghiệp vụ của lực lượng công an cơ sở đã được nâng lên rõ rệt, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật cho gần 800 đồng chí là cán bộ đang công tác tại công an các xã, thị trấn trong toàn tỉnh. Qua đó giáo dục, rèn luyện lực lượng công an xã, thị trấn nắm vững nội dung các quy định về điều lệnh, quân sự, võ thuật, tính kỷ luật, ý thức chấp hành mệnh lệnh, năng lực chỉ huy, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chiến đấu, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho lực lượng công an cơ sở; công tác tổ chức đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hằng năm sẽ được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương. Đồng thời, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an xã, thị trấn yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

BÍCH ÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.