Tiêu điểm

TP. Bạc Liêu: Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh

Thứ Năm, 13/10/2016 | 09:52

Câu lạc bộ "Phụ nữ Bạc Liêu mua bán hiếu khách, văn minh, lịch thiệp" tại khu ẩm thực chợ đêm (phường 3, TP. Bạc Liêu)

ĐV-TN TP. Bạc Liêu phát tờ rơi tuyên tuyền thực hiện văn minh đô thị. Ảnh: L.D

Để xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh và đẩy mạnh phát triển du lịch, từ năm 2013, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn. Từ đó khơi dậy phong trào thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng thành phố trở thành điểm đến lý tưởng.

Đẩy mạnh tuyên tuyền

Qua gần 4 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TU đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chung tay xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh và từng bước hiện đại. Cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến các xã, phường đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý về trật tự đô thị, VSATTP. Cùng với đó là tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị, góp phần làm cho diện mạo thành phố ngày càng khang trang. Đồng thời từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiểu thương mua bán thực phẩm, thể hiện qua tính hiếu khách, văn minh, lịch thiệp trong ứng xử, sinh hoạt, giao tiếp, mua bán…

Bên cạnh đó, nhiều khu du lịch, dịch vụ được đầu tư, nâng chất và hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Điển hình như: Khu Quảng trường Hùng Vương, khu du lịch sinh thái Hồ Nam, khu du lịch Giồng Nhãn, khu ẩm thực chợ đêm… đã trở thành những điểm du lịch hấp dẫn của khu vực ĐBSCL, ngày càng thu hút nhiều du khách. Đơn cử như trong 9 tháng của năm 2016, TP. Bạc Liêu đón khoảng 770.000 lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Trong đó, có khoảng 256.000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú và 23.000 lượt khách quốc tế, cho tổng doanh thu dịch vụ du lịch đạt 655 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Đạt được những kết quả trên là nhờ các ngành, địa phương thời gian qua đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giữ gìn trật tự, văn minh đô thị, VSATTP cho doanh nghiệp và nhân dân, nhất là phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của TP. Bạc Liêu đã phối hợp với các ngành chức năng thành phố và UBND các xã, phường ra quân tuyên truyền trên 300 cuộc; vận động sắp xếp, bố trí ổn định việc sử dụng vỉa hè, nơi mua bán, đậu đỗ xe tại các điểm chợ theo quy định của thành phố; xây dựng thói quen trong nhân dân mua bán đúng nơi quy định, từng bước khắc phục tiêu cực và các hành vi kém văn minh, lịch sự trong sinh hoạt, ứng xử, buôn bán, giữ gìn vệ sinh môi trường. Tổ chức trên 100 cuộc họp dân để tuyên truyền, vận động nhân dân trong ăn uống, mua bán hàng hóa, thực phẩm, nhất là không sử dụng thực phẩm kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ... Điển hình là Hội LHPN TP. Bạc Liêu đã tuyên truyền, vận động chị em tiểu thương thực hiện VSATTP, thành lập các câu lạc bộ mua bán hiếu khách, văn minh và lịch thiệp tại khu ẩm thực chợ đêm…

Tăng cường đầu tư hạ tầng

Cùng với tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị, UBND TP. Bạc Liêu còn chỉ đạo các địa phương trên địa bàn xây dựng nhiều tuyến đường kiểu mẫu, tuyến đường xanh - sạch - đẹp, hẻm không rác ở các đường Trần Phú, Trần Huỳnh, Võ Thị Sáu, Bà Triệu, Ninh Bình, Lê Duẩn, Ngô Quang Nhã...

Song song đó, tranh thủ nhiều nguồn vốn đầu tư cho công tác chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng đô thị. Chú trọng và ưu tiên đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cống rãnh thoát nước nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường và giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước cục bộ ở các khu dân cư, các điểm chợ. Đó là xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống thoát nước hẻm khóm 5 (phường 8); hẻm 1, hẻm 2 (phường 7). Đồng thời đấu nối 6 tuyến cống trên các tuyến đường nội ô để thông với hệ thống cống chung của thành phố (gồm đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Công Tộc, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quách Thị Kiều, Hai Bà Trưng, Châu Văn Đặng); hoàn thành công trình cống thoát nước dọc tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5); nạo vét, khai thông dòng chảy kênh hở phường 2, phường 5; nạo vét các tuyến cống chính trên các tuyến đường Võ Thị Sáu, Trần Phú, Lê Duẩn, Hòa Bình...

Ngoài ra, TP. Bạc Liêu còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh nâng cao chất lượng công tác giữ gìn vệ sinh đô thị, duy trì tốt công tác quét dọn vệ sinh đường phố, thu gom rác trong dân; tăng cường công tác thu gom, vận chuyển rác tại các điểm trung chuyển; trang bị thêm thùng rác, bố trí phù hợp các điểm tập trung rác ở những nơi công cộng và thay thế các thùng rác hiện hữu bằng thùng rác thẩm mỹ ở các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Tất Thành, Ngô Quang Nhã, 30/4, Hai Bà Trưng, Hòa Bình, Lý Thường Kiệt, Phan Ngọc Hiển, Hoàng Văn Thụ. Thường xuyên thực hiện việc cắt cỏ trên vỉa hè, khu vực công cộng; nạo vét, hút bùn, khai thông hệ thống cống rãnh đảm bảo thông tuyến… Đồng thời xử lý nghiêm nhiều trường hợp mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường…

Bên cạnh công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị, các ngành và địa phương còn vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Các hủ tục không phù hợp với nếp sống văn minh đô thị và vệ sinh môi trường (rải vàng mã khi đưa tang, lễ tang kéo dài…) từng bước được khắc phục.

Phát huy những kết quả đạt được, Thành ủy TP. Bạc Liêu tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, văn minh, góp phần quan trọng cho du lịch phát triển.

Cẩm Tú

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay, TP. Bạc Liêu đã ra quân trên 720 cuộc lập lại trật tự vệ sinh, văn minh đô thị với hơn 10.728 lượt người (gồm nhiều lực lượng) tham gia. Qua đó, phát hiện 619 trường hợp vi phạm về lĩnh vực trật tự xây dựng, đô thị; nhắc nhở 526 trường hợp, xử phạt 93 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 500 triệu đồng.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.