Thanh thiếu niên

Hội LHTN Việt Nam tỉnh: Bước trưởng thành qua 20 năm

Thứ Sáu, 14/10/2016 | 16:01

20 năm (tính từ khi tái lập tỉnh Bạc Liêu năm 1997 đến nay) là khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để nhìn thấy sự phát triển và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh với những điểm sáng ấn tượng. Bằng các phong trào tình nguyện được xã hội đồng tình, tin cậy, thanh niên Bạc Liêu thật sự là những “chiến sĩ” tình nguyện vì mục tiêu Dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên trong suốt 20 năm qua.

TỪ NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN…

Trong những ngày tuổi trẻ Bạc Liêu đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016) và 20 năm tái lập tỉnh, chúng tôi có dịp gặp gỡ, chuyện trò với anh Nguyễn Huy Thái, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh từ năm 2000 - 2007. Nhớ về các hoạt động của Hội LHTN trong những ngày đầu tái lập tỉnh khi điều kiện lúc bấy giờ còn nhiều khó khăn, người “thủ lĩnh” thanh niên của tỉnh thời điểm đó cho biết: Các phong trào thanh niên lúc ấy mặc dù không rầm rộ vì thiếu thốn vật chất, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, đi lại khó khăn, nhưng tinh thần tự nguyện và tình nguyện của thanh niên rất cao. Hầu hết trong các phong trào đều có sự đóng góp kinh phí, sức lao động từ lực lượng thanh niên. Với thế hệ thanh niên ngày ấy thì mỗi hoạt động là một niềm vui, là một kỷ niệm đẹp, vì vậy họ luôn phát huy tốt phương châm: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Đoàn Thanh niên Báo Bạc Liêu tặng quà cho học sinh nghèo xã Định Thành (huyện Đông Hải).

Thanh niên tình nguyện làm đường giao thông nông thôn tại huyện Phước Long. Ảnh: H.L

Hoạt động có thể được xem là chuyến về nguồn đầu tiên của thanh niên Bạc Liêu là chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân ở các huyện vùng sâu do Hội LHTN phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức. Chương trình đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân. Tiếp theo là những chương trình ghi dấu ấn của thanh niên Bạc Liêu, có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân như: làm cầu giao thông nông thôn kiên cố thay cho những cây cầu khỉ gập ghềnh bắc qua sông; hiến máu tình nguyện; chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè - dạy chữ cho trẻ em vùng sâu; chiến dịch diệt chuột, diệt ốc bươu vàng; cuộc vận động tuổi trẻ sống đẹp; nghĩa tình biên giới, hải đảo; xây dựng nếp sống văn hóa trong thanh niên; đền ơn đáp nghĩa; xóa đói giảm nghèo; giải quyết việc làm; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt… Những hoạt động này thu hút sự tham gia của hàng triệu lượt cán bộ, đoàn viên - thanh thiếu niên, góp phần thúc đẩy hai phong trào lớn của Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát triển đi vào chiều sâu.

Theo đánh giá của anh Nguyễn Huy Thái thì Hội LHTN Việt Nam tỉnh không ngừng được củng cố và phát triển. Mỗi giai đoạn có một bước tiến khác nhau. Các phong trào thanh niên nhận được hiệu ứng tích cực từ xã hội. Thế hệ thanh niên hiện nay có một lập trường, tư tưởng vững vàng trước bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

… ĐẾN SỰ TRƯỞNG THÀNH VỮNG CHẮC

Trải qua chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành, Hội LHTN Việt Nam tỉnh xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên. Phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, thanh niên Bạc Liêu hôm nay đã và đang nỗ lực cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân ra sức thi đua xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Các phong trào, cuộc vận động của Hội LHTN đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Nổi bật là các phong trào thanh niên tình nguyện như: bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng văn hóa giao thông; xây dựng nhà nhân ái; hiến máu cứu người; giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… được dư luận xã hội đồng tình, ghi nhận. Tính riêng nhiệm kỳ 2009 - 2014, các cấp Hội đã tổ chức nhiều đợt ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa đối với cộng đồng, cụ thể là đảm nhận sửa chữa công trình giao thông nông thôn; hướng dẫn người dân xử lý 250 tấn rác thải; hỗ trợ 25.000 con cua, cá giống và 1 triệu con tôm sú giống cho thanh niên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Ngoài ra, các cấp Hội còn tặng 1.175 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí trên 10.000 lượt bệnh nhân; tặng 3.350 suất quà cho thiếu nhi, học sinh nghèo.

Anh Ngô Vũ Thăng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, cho biết: “Hội LHTN Việt Nam tỉnh luôn nhận được sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo về mọi mặt nên từng bước phát triển lớn mạnh qua các giai đoạn. Sự trưởng thành của thanh niên Bạc Liêu không chỉ trong nhận thức mà còn cả hành động. Thanh niên Bạc Liêu đã thể hiện tình yêu quê hương, Tổ quốc từ những việc làm nhỏ nhất, không ngừng rèn luyện, học tập, say mê và hết mình với công việc; biết cống hiến, dám dấn thân vì cộng đồng, xung kích, tình nguyện đảm nhận những việc mới, việc khó... Từ đó đã có nhiều gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xứng đáng là đội ngũ kế thừa truyền thống của thế hệ đi trước”.

Với những việc làm cụ thể trong thời gian qua đã khắc họa được hình ảnh thế hệ thanh niên Bạc Liêu trong thời kỳ mới, dám dấn thân tình nguyện vì cộng đồng, luôn trung thành tuyệt đối và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước và trách nhiệm công dân với ý chí quyết tâm đưa Bạc Liêu vươn lên phát triển ngang tầm với các tỉnh, thành phố trong khu vực. Hơn hết là nỗ lực hết mình vì một quê hương giàu đẹp, văn minh và vì một Việt Nam phát triển, vững mạnh.

HOÀNG LAM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.