Nông dân không nên tiếp tục xuống giống vụ lúa thu đông

Thứ Sáu, 14/10/2016 | 16:06

(BL-MĐ) Theo kỹ sư Trần Văn Na, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh, thời gian qua, nông dân trong tỉnh đã xuống giống hơn 35.000ha lúa thu đông. Song, vào thời điểm này, bà con không nên tiếp tục xuống giống vụ lúa này.

Hiện nay, ở một số nơi, nông dân chuẩn bị xuống giống lúa đông xuân sớm theo lịch thời vụ của ngành Nông nghiệp tỉnh. Thời gian xuống giống lúa đông xuân sớm là trung tuần tháng 10 và đầu tháng 11. Bà con cần lưu ý lịch xuống giống né rầy, chọn các loại giống chất lượng cao, sử dụng các giống lúa cấp xác nhận để gieo trồng. Đồng thời ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như áp dụng chương trình IPM, quy trình canh tác lúa “3 giảm - 3 tăng”, hoặc “1 phải - 5 giảm”; sử dụng tiết kiệm nước; quản lý dinh dưỡng, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả...

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.