Quản lý chặt chẽ người và phương tiện khu vực biên giới biển

Thứ Sáu, 14/10/2016 | 16:53

Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2015, thay thế Nghị định 161 năm 2003 về Quy chế khu vực biên giới biển. Sau 1 năm có hiệu lực, Nghị định 71 đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi, chặt chẽ cho lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Tàu thuyền ra vào cửa biển Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) đều trình báo Trạm kiểm soát biên phòng. Ảnh: N.Q

Theo Trung tá Trần Hồng Đạt, Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, Nghị định 71 quy định chặt chẽ, cụ thể nhiều vấn đề, như hệ thống biển báo khu vực biên giới, vùng cấm, vùng hạn chế hoạt động, thẩm quyền của cơ quan xác định vùng cấm, vùng hạn chế hoạt động. Từ đó, lực lượng BĐBP tỉnh cùng các lực lượng khác, chính quyền 10 xã, phường ven biển trong tỉnh thuận lợi thực hiện và phối hợp thực hiện quản lý nhà nước ở khu vực biên giới biển.

Ở vùng biển Bạc Liêu, phương tiện hoạt động nhiều là tàu vận tải, tàu đánh bắt thủy sản. Toàn tỉnh có trên 1.230 chiếc tàu biển, trong đó tàu có công suất trên 90 mã lực là 525 chiếc. Lực lượng BĐBP tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong duy trì quản lý hoạt động của người và phương tiện ở khu vực biên giới bằng công tác kiểm soát cố định tại trạm, kiểm soát hành chính (lưu động) và tuần tra vũ trang. Ba đồn biên phòng (thuộc BĐBP tỉnh) kiểm tra, kiểm soát, đăng ký kiểm chứng các phương tiện ra vào hoạt động trên biển. Hầu hết phương tiện chấp hành tốt các quy định trong lĩnh vực khai thác, đánh bắt thủy - hải sản và các quy định đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn tàu thủy sản công suất lớn khai thác không đúng giấy phép, giấy phép được cấp hoạt động ở vùng khơi, nhưng họ lén thả lưới ở vùng bờ, vùng lộng. Tình trạng tàu thuyền đánh cá xâm phạm vùng biển nước ngoài vẫn tái diễn, dẫn đến bị bắt người, bị tịch thu tài sản, tiêu hủy tàu, xử phạt tù và tiền. Trong 14 tàu bị nước ngoài bắt giữ, Malaysia bắt 9 tàu với gần 100 thuyền viên.

Do các tàu cá khó tìm nguồn lao động nên chủ tàu thường dễ dãi cho người lên tàu làm việc. Năm nào cũng có đối tượng truy nã bị phát hiện làm ngư phủ trên tàu cá. Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng đã bắt giữ 4 đối tượng có quyết định truy nã. Một vấn đề đáng quan tâm là việc đánh người gây thương tích, đâm va có chủ ý giữa tàu làm nghề lưới và nghề cào ngay trên biển có chiều hướng gia tăng.

Dù còn những vụ việc ảnh hưởng đến trật tự xã hội, nhưng nhìn chung, từ khi thực hiện Nghị định 161 và nay là Nghị định 71, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh vẫn ổn định, thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội. Các văn bản quy phạm pháp luật này là cơ sở quan trọng để BĐBP tỉnh ký kết quy chế phối hợp với các lực lượng chấp pháp trên biển (Cảnh sát biển, Hải quân, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản…). Các đơn vị đã cùng nhau tuyên truyền về pháp luật, thông tin thủ đoạn của bọn tội phạm và cảnh báo ngư dân không đánh bắt, khai thác thủy sản trái phép sang vùng biển nước ngoài. Thời gian tới, tỉnh sẽ cắm biển báo khu vực biên giới và các biển báo khác theo quy định của Nghị định 71 để mọi người biết mà chấp hành pháp luật về khu vực biên giới biển tốt hơn.

MẠNH QUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.