Trong nước

Tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2016

Thứ Bảy, 15/10/2016 | 16:31

Tối 14/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì và phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2016. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và TP. Hà Nội.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2016. Chủ tịch nước nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, nông nghiệp, nông dân nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Trong đó, nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao được năng suất và giá trị gia tăng, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân.

Để tiếp tục tạo điều kiện cho nông dân Việt Nam vươn lên, hội nhập và phát triển, Chủ tịch nước đề nghị Hội Nông dân Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, các ban, bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quán triệt sâu sắc, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thông qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để giải quyết đồng bộ các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cùng với đó, vận động nông dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn phát triển làng nghề, phát triển kinh tế hợp tác; xây dựng và phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng hiện đại với cơ cấu hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghệp dịch vụ.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp cần triển khai, đưa tiến bộ khoa học về nông thôn nhằm tích cực hỗ trợ nông dân cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Thông qua đó, phấn đấu đưa người nông dân trở thành những công nhân nông nghiệp của ngành nông nghiệp sản xuất lớn. Góp phần thực hiện điều này, Hội Nông dân Việt Nam cần trở thành tổ chức đại diện cho tiếng nói của nông dân, quan tâm nâng cao chất lượng đời sống nông dân, đồng thời tạo điều kiện cho nông dân tham gia xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Lại Xuân Môn cho biết, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đã xuất hiện nhiều lớp nông dân điển hình trong các phong trào thi đua hăng hái sản xuất; chế tạo máy cơ khí, tạo giống cây, con mới cho giá trị kinh tế cao; xây dựng nông thôn mới; tham gia bảo vệ chủ quyền đất nước… Tuy nhiên, đứng trước tiến trình hội nhập cùng với những thách thức do biến đổi khí hậu, khó khăn nội tại trong nước đòi hỏi nông dân Việt Nam cần phấn đấu vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, cùng góp sức với cả nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xóa bỏ đói nghèo, vươn lên làm giàu.

Tại buổi lễ, 63 nông dân đại diện cho 63 tỉnh, thành cả nước đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2016. Đây là những nông dân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, dịch vụ nông nghiệp); nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền quốc gia; nông dân có sáng kiến, phát minh mang tính khoa học đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Theo ĐCSVNO

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.