Tiêu điểm

"Học Bác lòng ta trong sáng hơn"

Thứ Hai, 17/10/2016 | 16:16

Hồ Chí Minh là tấm gương của một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, đồng thời là tấm gương đạo đức, phong cách giản dị, gần gũi của một người bình thường, mà ai cũng có thể học tập, làm theo.

Phong cách của Người xuất phát từ một triết lý nhân sinh là lấy khiêm tốn, giản dị làm nền; lấy chừng mực, đức độ làm chuẩn. Sinh thời, Người luôn đồng cam cộng khổ, gắn bó với nhân dân, hết lòng lo cho dân, cho nước; trước khi qua đời, Người chỉ tiếc rằng “không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.

Một trong những điểm mới, nội dung trọng tâm được xác định trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Điều hết sức quan trọng để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 là mỗi người, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải suy nghĩ, trăn trở học và làm theo Bác như thế nào cho hiệu quả, thiết thực nhất. Điểm chung nhất trong suy nghĩ, hành động của nhiều người là hãy đừng nói những điều to tát, “có cánh”, mà phải “nói ít, làm nhiều, làm hiệu quả”. Điều thiết thực nhất trong thực hiện Chỉ thị 05 là mỗi người, mỗi tập thể hãy học Bác, lấy tấm gương của Bác để “tự soi, tự sửa” hằng ngày; học và làm theo Bác từ việc nhỏ nhất, phấn đấu hoàn thành tốt hơn bổn phận, trách nhiệm, công việc của mình, không thụ động chờ trên quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc… Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu dân, trọng dân, tập trung giải quyết những việc khó, tháo gỡ những “điểm nghẽn”, “nút thắt” trong công việc, trong giải quyết những vấn đề bức thiết của nhân dân và trong đời sống xã hội, thật sự mang lại niềm tin cho nhân dân.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhiều cán bộ ở các cấp, các bộ, ngành, từ Trung ương đến địa phương, cơ sở đã thật sự trăn trở vì dân, nói đi đôi với làm và làm quyết liệt, không né tránh, không ngại va chạm, tất cả vì mục tiêu cao nhất là vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân. Nhiều cán bộ cũng mạnh dạn, tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình của quần chúng và “nêu gương” về công khai xin lỗi, sửa chữa khuyết điểm, sai phạm.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta hãy cùng trăn trở, cùng chung suy nghĩ để “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên, để xứng đáng là “công bộc” của dân, hãy học Bác nhiều hơn về sự khiêm tốn, cầu thị, vượt qua mọi cám dỗ, vượt qua và chiến thắng chính mình, thật sự là “gương soi” của quần chúng, qua đó góp phần thực hiện mong muốn của Bác lúc sinh thời: “Nếu mỗi cán bộ, mỗi đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn, thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa”.

ANH QUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.