Hiệu quả từ mô hình CLB nữ phòng, chống tội phạm

Thứ Tư, 19/10/2016 | 16:44

Sau hơn 6 năm thành lập, mô hình “Câu lạc bộ nữ phòng, chống tội phạm” (gọi tắt là mô hình Nữ PCTP) ở huyện Đông Hải đã phát huy hiệu quả tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH), góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Đây là điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang được Công an huyện đề nghị nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Một buổi sinh hoạt của CLB Nữ phòng, chống tội phạm tại xã Điền Hải (huyện Đông Hải). Ảnh: M.N

Mô hình Nữ PCTP được thành lập đầu tiên tại xã An Trạch (huyện Đông Hải), gồm 1 câu lạc bộ (CLB) với 27 thành viên tham gia. Đến nay, mô hình này đã được triển khai, nhân rộng và phủ khắp trên địa bàn 11 xã, thị trấn của huyện, gồm 31 CLB với 717 thành viên. Thượng úy Hồ Hồng Yến - Công an huyện Đông Hải, cho biết: Thông qua hoạt động của mô hình này, ngoài tuyên truyền kiến thức PCTP và TNXH, lực lượng Công an còn thông tin tình hình tội phạm và TNXH cho chị em phụ nữ nắm, từ đó thúc đẩy phong trào hoạt động đi vào chiều sâu.

Mỗi CLB được chia làm nhiều tổ như: Tổ phụ nữ không có chồng, con vi phạm pháp luật; Tổ phụ nữ không có chồng con, người thân nghiện hút; Tổ phụ nữ giúp đỡ phụ nữ sau cải tạo tái hòa nhập cộng đồng; Tổ phụ nữ dân tộc tham gia an toàn về trật tự an toàn giao thông. Qua đó, giúp chị em nâng cao ý thức chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt việc giáo dục phụ nữ tự phòng, tự quản, tự hòa giải trong gia đình; quản lý giáo dục con em, người thân không vi phạm pháp luật và tham gia TNXH. Bên cạnh đó, trong hoạt động của mình, các CLB còn phân công thành viên thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình trên địa bàn, nếu phát hiện đối tượng nghi vấn thì tố giác ngay với cơ quan công an để kịp thời triệt phá, ngăn chặn. Các CLB đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị và tố giác được hơn 300 điểm TNXH cho công an các cấp triệt phá, vô hiệu hóa hoạt động; tố giác cho lực lượng công an triệt phá hơn 20 vụ trộm, 2 vụ cướp tài sản, giải quyết hơn 100 vụ việc mâu thuẫn nội bộ gia đình và con em có nguy cơ tham gia TNXH. Đơn cử như: CLB Nữ PCTP ấp Rạch Rắn (xã Long Điền) đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho Công an huyện bắt gọn 7 đối tượng trong vụ cướp tài sản; hay như CLB Nữ PCTP của ấp Thành Thưởng B và ấp 1 (xã An Trạch A) đã tham gia giáo dục các gia đình thường xuyên xảy ra bạo lực gia đình, qua đó đạt kết quả tốt...

Ngoài việc góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương, chủ nhiệm các CLB Nữ PCTP cũng đã phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ vận động thành lập hơn 220 tổ hùn vốn, tổ tiết kiệm, tổ nuôi heo đất, có hơn 4.200 thành viên tham gia, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, qua đó giúp đỡ cho gần 200 chị vay vốn làm ăn, cải thiện cuộc sống.

“Những năm trước khi chưa thành lập CLB Nữ PCTP thì tỷ lệ phụ nữ ở nông thôn vi phạm pháp luật, tham gia TNXH còn xảy ra khá nhiều. Bên cạnh đó, số trẻ em vi phạm pháp luật chưa đến mức xử lý hình sự diễn ra khá phổ biến, tình trạng bạo lực gia đình, trẻ em bị ngược đãi diễn ra thường xuyên… Nhưng sau khi mô hình Nữ PCTP được thành lập, triển khai đến cơ sở, các thành viên CLB đã tích cực vận động, tuyên truyền, nhận giúp đỡ chị em phụ nữ chậm tiến, tham gia TNXH, trẻ em thường xuyên vi phạm pháp luật để giáo dục. Kết quả là số chị em phụ nữ vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự và xử lý vi phạm hành chính giảm đáng kể…”, Trung tá Trần Minh Trí - Phó trưởng Công an huyện Đông Hải nhận xét.

Có thể khẳng định mô hình Nữ PCTP đã thật sự trở thành điểm sáng trong công tác PCTP, vận động và giúp đỡ một cách thiết thực những đối tượng có nguy cơ phạm tội, những người lầm lỗi tìm lại cuộc sống lương thiện, giữ gìn bình yên xóm làng, khu dân cư và cần được nhân rộng.

 M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.