Chương trình “Cặp lá yêu thương”: Tiếp sức học sinh nghèo vững bước đến trường

Thứ Tư, 19/10/2016 | 16:55

“Cặp lá yêu thương” là dự án thiện nguyện do Trung tâm Tin tức VTV24 phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thực hiện và triển khai rộng rãi trên toàn quốc. Với những thông điệp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình đã nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ từ cộng đồng xã hội. Tại Bạc Liêu, “Cặp lá yêu thương” đang góp phần san sẻ khó khăn cho học sinh nghèo hiếu học, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao hỗ trợ chương trình “Cặp lá yêu thương” cho học sinh nghèo, vượt khó. Ảnh: H.T

Sau 1 năm triển khai tại tất cả các tỉnh, thành trong cả nước, chương trình “Cặp lá yêu thương” ngày càng tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội. Đây được xem là một nghĩa cử cao đẹp, nơi hội tụ của những tấm lòng thiện nguyện dành cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, học sinh nghèo, vượt khó học giỏi là đối tượng nhận được nhiều sự quan tâm từ chương trình.

Đến nay, Sở LĐ-TB&XH đã rà soát và gửi 74 hồ sơ đề nghị chương trình hỗ trợ. Kết quả, hơn 50 trường hợp được những “cặp lá lành” trong nước chung tay giúp đỡ. Bên cạnh sự tiếp sức của các tổ chức và cá nhân khắp mọi nơi, chương trình “Cặp lá yêu thương” Bạc Liêu đang được đồng hành bởi Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Vừa qua, đơn vị này đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH trao tiền hỗ trợ cho 8 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Trong thời gian 5 năm, mỗi em sẽ nhận được tổng số tiền là 30 triệu đồng để trang trải cuộc sống và chăm lo việc học.

Ông Bùi Thọ Thanh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, cho biết: “Chương trình “Cặp lá yêu thương” là một việc làm ý nghĩa, thể hiện sâu sắc đạo lý truyền thống của dân tộc “lá lành đùm lá rách”. Để thực hiện tốt những thông điệp từ chương trình, đơn vị đã phát động cán bộ, nhân viên tích cực đóng góp để ngày càng có nhiều học sinh nghèo được giúp đỡ. Ngoài ra, đơn vị sẽ cố gắng phát huy tốt vai trò “cầu nối” để tiếp nhận và chuyển tải thật nhiều tình yêu thương của xã hội đến với các em”.

Nhận được những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt từ ngành chức năng, nhiều học sinh nghèo đã có thêm điều kiện để vượt lên nghịch cảnh, chăm lo học tập. Đơn cử như em Trà Minh Nhí (lớp 8A, Trường THCS Thạnh Bình, TX. Giá Rai) mồ côi cha từ bé, sống nương nhờ bà ngoại và thường xuyên chịu những trận đòn roi từ người mẹ mắc bệnh tâm thần. Cuộc sống quá khó khăn nên việc học của em cũng chẳng được quan tâm. Sau đó, em được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội và tiếp tục theo đuổi ước mơ đến trường như bao trẻ em khác. Từ trong gian khó, Minh Nhí luôn cố gắng học tập và đạt nhiều kết quả tốt. Là một tấm gương về nghị lực vượt khó, Minh Nhí đã nhận được sự hỗ trợ từ chương trình “Cặp lá yêu thương”. Minh Nhí chia sẻ: “Từ bé, em rất mặc cảm với hoàn cảnh gia đình. Bù lại, em luôn nhận được nhiều tình cảm, sự yêu quý từ các cô chú lãnh đạo các cấp. Em càng hạnh phúc hơn khi em và các bạn cùng cảnh ngộ được chương trình “Cặp lá yêu thương” hỗ trợ trong chặng đường sắp tới. Đây là món quà tinh thần vô giá để chúng em cố gắng đạt nhiều kết quả tốt trong học tập, xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của mọi người”.

Hiện, Sở LĐ-TB&XH đã yêu cầu Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã và thành phố tăng cường rà soát những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, chú trọng đối tượng là học sinh nghèo hiếu học. Trên cơ sở đó, tham mưu và lập hồ sơ gửi Bộ LĐ-TB&XH xét duyệt và đề nghị hỗ trợ. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi sự chung tay góp sức từ các ngành, các cấp và tổ chức xã hội trong tỉnh. Qua đó, kết nối tình yêu thương của mọi người đến với những “lá chưa lành”, từng bước giúp các em vơi đi phần nào nhọc nhằn và hướng đến một tương lai tươi đẹp.

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.