Đa dạng hình thức đưa Nghị định 46 vào đời sống

Thứ Sáu, 21/10/2016 | 15:30

Đa dạng phương pháp, hình thức tuyên truyền với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và có tính thuyết phục, giáo dục cao là cách mà lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) thực hiện mang lại hiệu quả tích cực. Bằng cách làm như vậy, Nghị định 46/2016/NĐCP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã nhanh chóng đi vào đời sống.

Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh trong một buổi sinh hoạt dưới cờ. Ảnh: T.Đ

Trước hết, để công tác tuyên truyền đảm bảo tính bao phủ, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan thông tin đại chúng giới thiệu Nghị định 46 để mọi người hiểu, nắm rõ các quy định khi điều khiển ô tô, mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Trong đó, trọng tâm là quy định về nồng độ cồn, tốc độ, lạng lách đánh võng, không giấy phép lái xe, đi không đúng phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, xe mô tô 3 - 4 bánh, xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh khi tham gia giao thông…

Theo đó, cách làm khá hay được Đội Tuyên truyền, Điều tra giải quyết tai nạn và Xử lý vi phạm (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - gọi tắt là Đội Tuyên truyền) áp dụng là tuyên truyền theo nhóm đối tượng. Trước hết là cán bộ, công nhân viên chức; kế đến là phối hợp với Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an các huyện, thị xã, thành phố tham gia các chuyến về nguồn công tác xã hội lồng ghép tuyên truyền cho quần chúng nhân dân tại địa phương. Phối hợp với Ban giám hiệu các trường học trong toàn tỉnh tổ chức sinh hoạt ngoại khóa để phổ biến các quy định, quy tắc giao thông bằng phương pháp trực quan, sinh động cho học sinh, sinh viên, nhằm giúp các em tự giác chấp hành tốt. Ngoài ra, còn phối hợp với Ban ATGT tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức tuyên truyền bằng hình thức lưu động như phát loa, tờ rơi, tờ gấp, sổ tay kỹ thuật lái xe an toàn… trong toàn tỉnh. Trong đó, điểm nhấn là địa bàn các huyện, các xã vùng sâu, vùng xa, các địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông, tập trung khu vực đông dân cư, nhà máy, xí nghiệp, chợ, trường học vào các giờ cao điểm nhằm tăng tính hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Kết quả từ đa dạng hình thức nêu trên, tính từ ngày 1/8/2016 (từ khi Nghị định 46 có hiệu lực) đến nay, Đội Tuyên truyền đã thực hiện 12 cuộc tuyên truyền cho 5.700 học sinh, sinh viên ở các điểm trường từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông và Trường đại học Bạc Liêu. Ngoài ra, có gần 300 phạm nhân ở Trại tạm giam (Công an tỉnh), đại diện các doanh nghiệp có số lượng xe ô tô tham gia giao thông nhiều, các hợp tác xã vận tải và các lái xe cũng đã được tuyên truyền Nghị định 46. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã lồng ghép tuyên truyền, phát tờ rơi tại buổi lễ trao mũ bảo hiểm cho 3 điểm trường trên địa bàn huyện Phước Long. Đánh giá về phương pháp tuyên truyền này, ông Nguyễn Trọng Hưởng - Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phước Long cho rằng, cả thầy và trò của nhà trường đều nắm khá sâu và nhận thức tốt về vấn đề tham gia giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Phú, Đội trưởng Đội Tuyên truyền cho biết, sau mỗi cuộc tuyên truyền, các tài xế ô tô, xe tải, chủ doanh nghiệp vật liêu xây dựng, hợp tác xã vận tải… đều phải ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn, chở quá tải, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, chạy quá tốc độ quy định, các điều kiện về an toàn kỹ thuật xe cơ giới. Sắp tới đây, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tuyên truyền đến tận các xã vùng sâu theo phương châm “mưa dầm thấm lâu” để toàn xã hội cùng tham gia giao thông một cách an toàn.    

Tấn Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.