Tiêu điểm

Những “nhà giáo”... đặc thù

Thứ Bảy, 19/11/2016 | 14:27

Cũng nhọc nhằn soạn giáo án, đứng trên bục giảng nhưng họ không là nhà giáo. Họ chính là đội ngũ báo cáo viên pháp luật (gọi tắt là BCV) của tỉnh.

Quang cảnh một buổi tuyên truyền pháp luật do báo cáo viên cấp tỉnh thực hiện. Ảnh: T.Đ

Toàn tỉnh hiện có 135 BCV đang công tác ở các sở, ban ngành tỉnh và 60 BCV cấp huyện. BCV là cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân; có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công tác; có khả năng truyền đạt; tốt nghiệp Đại học Luật và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật ít nhất 2 năm... Tiêu chuẩn tưởng chừng đơn giản nhưng khi bắt tay vào thực tế thì mới thấy hết sự nhọc nhằn và những đòi hỏi cao hơn từ phía công việc.

Bà Phan Phương Thảo, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp chia sẻ, nếu như giáo án, bài giảng giáo viên trong trường học thường xuyên có sự lặp đi lặp lại thì bài thuyết trình của BCV tất cả đều phải mới. Công việc của họ là đi tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ra đời, do đó sẽ không bao giờ có sự trùng lặp nội dung. Chính vì vậy, để đảm bảo cuộc tuyên truyền, đối thoại pháp luật hoặc phổ biến văn bản đạt hiệu quả cao, giúp mọi người hiểu và vận dụng tốt, đòi hỏi BCV phải thật sự yêu nghề chứ không dừng lại ở tiêu chuẩn bằng cấp. Và cũng bởi đối tượng tiếp nhận đều là cán bộ nên để thu hút người nghe, tạo nên buổi thuyết trình sinh động, buộc bản thân BCV phải cập nhật kiến thức, các văn bản có liên quan và liên hệ thực tiễn càng nhiều càng tốt.

Ông Quách Đại Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tư pháp dẫn chứng, để có đủ nội dung thuyết trình nửa buổi về Bộ luật Dân sự mới, ông phải dành thời gian… 1 tháng để nghiên cứu bộ luật, đối chiếu, so sánh các quy định cũ và nhiều quy định pháp luật có liên quan. Do đó, nếu không có lòng yêu nghề, không có sự ràng buộc trách nhiệm thì khó có thể làm nổi công việc như vậy.

Rõ ràng, với tinh thần, trách nhiệm cao và kiến thức sâu rộng, họ rất đáng được xã hội vinh danh là “nhà giáo” đặc thù.  

Tấn Đạt

Theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu BCV thuyết trình đủ một buổi thì được nhận thù lao 500.000 đồng (không phân biệt bằng cấp, học vị), nhưng cao nhất không quá 800.000 đồng/buổi. BCV có quyền được cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, thông tin, tài liệu pháp luật phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của mình. Được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.