Phong trào TDBVANTQ: Sức dân đã lớn mạnh

Thứ Tư, 30/11/2016 | 15:08

Hàng năm, vào trung tuần tháng 8 là khắp các xóm ấp, khu dân cư lại rộn ràng không khí của ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Từ ngày hội này, nhiều đóng góp, cách làm hay của các tập thể, cá nhân quần chúng đều được ghi nhận và tuyên dương để nhân rộng trong khu dân cư.

Lễ ra mắt mô hình Tuyến kênh an toàn về an ninh trật tự ở huyện Hồng Dân. Ảnh: T.H

Thượng tá Lê Thanh Sơn, Trưởng phòng Xây dựng phong trào TDBVANTQ, Công an tỉnh, cho biết: “Lần đầu tiên trong 20 năm tái lập tỉnh, phong trào TDBVANTQ được phát huy ở mức cao nhất. Với 4.700 tổ chức quần chúng hoạt động để bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở và 35 mô hình phòng chống tội phạm dựa vào sức dân, Bạc Liêu đã phát huy tối đa hiệu quả công tác tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội. Bạc Liêu tự hào khi có nhiều mô hình đã được Bộ Công an đánh giá cao và chọn nhân rộng thực hiện trên toàn quốc”.

Cùng với nhiều tổ chức quần chúng được gầy dựng và hoạt động có hiệu quả, một số mô hình mới được nhân rộng những năm gần đây như: Tổ dòng tộc tự quản, Tổ giáo dân tự quản, Tổ ngư dân tự quản, Tổ tự quản tuyến kênh an toàn về ANTT… càng tạo được sức bật trong thế chủ động phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm. Các mô hình ANTT không chỉ góp phần chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT mà còn từng bước làm dừng, làm giảm tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội tại cơ sở.

Có thể thấy, trong khi các tỉnh miền Tây Nam bộ đang loay hoay nghiên cứu thì Bạc Liêu đã thành lập và đưa vào hoạt động mô hình Tổ tự quản tuyến kênh an toàn về ANTT tại xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân). Hoạt động của các tổ tự quản này là hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, góp phần tích cực trong phòng chống tội phạm với phương châm “4 giữ” (giữ người, giữ tài sản, giữ tình làng nghĩa xóm, giữ môi trường xanh - sạch); và “3 giảm” (giảm tội phạm, giảm tệ nạn xã hội và giảm tai nạn giao thông).

Đại tá Huỳnh Ngọc Phương, Cục phó Cục Xây dựng phong trào TDBVANTQ (Bộ Công an) khẳng định: “Tổ tự quản tuyến kênh an toàn về ANTT là mô hình đầu tiên ở khu vực Tây Nam bộ. Mô hình này đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của công an địa phương, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phòng chống tội phạm trong tình hình mới”.

Từng có một thời gian, đối tượng là con em đồng bào dân tộc Khmer vi phạm pháp luật chiếm tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên, nhờ nhân rộng mô hình Tổ tự quản dòng tộc về ANTT trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh (khởi đầu là ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) nên đã phát huy mạnh mẽ sức dân trong lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội. Mô hình này giúp bà con Khmer hiểu sâu hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó không nghe, không làm, không ủng hộ những phần tử cơ hội, lợi dụng xúi giục gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc cũng như những việc làm trái pháp luật.

Qua 20 năm tái lập tỉnh, cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Bạc Liêu còn tự hào là giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

THANH HẢI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.