Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh: Trưởng thành qua từng năm

Thứ Sáu, 02/12/2016 | 16:08

Sau 4 năm được thành lập, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh (gọi tắt là Trung tâm) đã đủ các điều kiện theo quy định của Luật Giáo dục. Trung tâm đã đào tạo và liên kết đào tạo hàng chục lớp từ trung cấp đến đại học cho lực lượng công an trong và ngoài tỉnh.

Nhà bắn súng của Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh. Ảnh: NQ

Trung tâm ra đời ngày 17/10/2012 theo Quyết định số 9596/QĐ-X11 của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) - Bộ Công an.  Trải qua 4 năm xây dựng, Trung tâm đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với các trường trong ngành CAND mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện. Năm 2015, Bộ Công an đã công nhận đơn vị đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Luật Giáo dục. Đại tá Mai Đức Hải, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo (Tổng cục Chính trị CAND) cho biết: “Việc đạt chuẩn này đã đáp ứng yêu cầu, quy mô đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ tham gia nghiên cứu, học tập tại địa phương. Trung tâm đã liên kết đào tạo 1 lớp đại học an ninh, 2 lớp đại học cảnh sát, 1 lớp trung cấp lý luận chính trị…”.

Hiện nay, cơ sở vật chất của đơn vị được xây dựng khá khang trang. Ngoài ra, đơn vị còn được trang bị các thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập. Còn giáo viên của Trung tâm là những cán bộ đương chức kiêm nhiệm và giáo viên huấn luyện. Đó là những người có kiến thức chuyên sâu, kinh qua nhiều cương vị công tác. Nhờ vậy, nội dung giảng dạy không quá nặng về lý thuyết, lại mang tính cụ thể cao, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hành. Đại tá Nguyễn Đình Khiêm trước khi nhận nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm cũng từng là giảng viên kiêm nhiệm dạy chuyên đề pháp luật về giao thông đường bộ.

Năm 2017, Trung tâm phấn đấu xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa, đơn vị kiểu mẫu điều lệnh Công an nhân dân; tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật; liên kết mở các lớp liên thông lên đại học và lớp đại học văn bằng hai. Đó là những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 1229 (ngày 22/7/2011) của Chính phủ về “quy hoạch tổng thể nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020”.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.