Tiêu điểm

Những vấn đề cử tri trong tỉnh đặt ra sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Thứ Sáu, 02/12/2016 | 16:19

Ngay sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV vừa kết thúc, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tổ chức nhiều đợt tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh. Điều này khiến cử tri hết sức hân hoan, phấn khởi, bởi những đại biểu dân cử đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao…

Trong các ngày 25, 26/11, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chia làm nhiều tổ đến các địa phương để có các buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Ninh Hòa (huyện Hồng Dân), Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long), Long Điền (huyện Đông Hải), Phong Thạnh A (TX. Giá Rai), Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình), Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) và phường 7, phường 8 (TP. Bạc Liêu).

Theo thông tin từ Đoàn ĐBQH tỉnh, tại kỳ họp lần này, ĐBQH tỉnh Bạc Liêu đã có 25 ý kiến phát biểu thảo luận tại 13 buổi họp tổ; 8 ý kiến thảo luận tại hội trường để đóng góp về các dự án luật và dự thảo nghị quyết. Các ĐBQH tỉnh đã gửi 5 ý kiến chất vấn các Bộ trưởng về những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường; quản lý giá cả vật tư nông nghiệp; vấn đề bơm chích tạp chất vào tôm; giáo dục gắn với việc làm; xử lý trong phòng chống tham nhũng.

Sau khi nghe Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp vừa qua, cử tri các địa phương đều tỏ vẻ vui mừng, phấn khởi. Các cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp; đồng thời có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi đến Quốc hội, các ngành, các cấp trong tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường 7 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: K.P

Cử tri xã Vĩnh Mỹ A đề nghị Nhà nước cần quan tâm đến vấn đề quản lý đầu vào, đầu ra của các loại thuốc thú y trong nuôi trồng thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón vì tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Nhà nước cần tiếp tục thực hiện Chương trình 167 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ, xây nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo để giúp một bộ phận hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện làm ăn, thoát nghèo bền vững. Một vấn đề nữa là việc mua bảo hiểm y tế ở hộ gia đình còn nhiều khó khăn, khó tiếp cận - nhất là khi bắt buộc phải mua cho tất cả các thành viên trong hộ.

Cử tri xã Ninh Hòa kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh cần quan tâm hơn đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; sớm có giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn, nhất là xử lý chất thải chăn nuôi, chất thải sinh hoạt và sản xuất tại một số khu dân cư.

Cử tri phường 7 (TP. Bạc Liêu) đề nghị địa phương quan tâm đến những vấn đề liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân như tình trạng nước ngập trong nội ô thành phố, ô nhiễm môi trường, xe quá trọng tải lưu thông ở những tuyến đường nhỏ hẹp; nạn cờ bạc, nhất là trò chơi bắn cá đang ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân. Ngoài ra, cử tri phường 7 cũng dành nhiều thời gian để chia sẻ với Đoàn ĐBQH tỉnh những vấn đề về giáo dục, an sinh xã hội như: mức đóng học phí ở các trường còn cao, tình trạng dạy thêm - học thêm, sinh viên ra trường không có việc làm.

Tại phường 8 (TP. Bạc Liêu), các cử tri đánh giá cao chất lượng kỳ họp qua báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh, nhất là sự đổi mới, tiến bộ ở các phiên chất vấn. Cử tri cũng đề nghị sớm rà soát các khu vực đã xóa quy hoạch cho người dân; đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm xem xét giảm bớt thủ tục hành chính trong làm thủ tục xác nhận người có công để hạn chế hồ sơ tồn đọng, cũng như có biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn…

Ông Lê Minh Khái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, ghi nhận tất cả các ý kiến của cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền các ngành, các địa phương trong tỉnh thì giao các đơn vị giải trình, xử lý và báo cáo về Đoàn ĐBQH tỉnh; còn những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì cam kết sẽ báo cáo trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Kim Phượng (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.