Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường tết

Thứ Tư, 07/12/2016 | 16:15

Còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc năm 2016. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp Tết Đinh Dậu 2017, gần một tháng nay, các doanh nghiệp, đã đẩy mạnh sản xuất và chuẩn bị nguồn hàng để kịp thời cung ứng cho thị trường.

Người dân mua sắm tại siêu thị Co.opmart.

Dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu người tiêu dùng vào dịp cuối năm. Ảnh: M.L

Ông Trần Văn Tiết, Phó Giám đốc Công ty TNHH thủy sản NIGICO (TX. Giá Rai), cho biết: “Cuối năm 2016, đơn hàng của doanh nghiệp tăng vì nhu cầu sử dụng thủy sản trong dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch tăng cao. Thế nhưng, công ty đã chủ động được nguồn tôm nguyên liệu của các mối truyền thống. Ngoài ra, công ty còn cử nhân viên đến các tỉnh (từ Cà Mau đến Khánh Hòa), thậm chí qua một số tỉnh của Campuchia để mua tôm nguyên liệu sạch. Nếu nguồn tôm vẫn không đủ cung ứng, công ty sẽ thu mua, dự trữ nguồn tôm thay thế con tôm sú (như tôm thẻ, tôm sú biển). Nhờ chuẩn bị chu đáo nên công ty luôn đảm bảo nguồn cung cấp cho đối tác, kể cả nhu cầu sử dụng tăng đột biến”.

Nhu cầu sử dụng các mặt hàng thực phẩm vào dịp lễ, tết như: nước ngọt, bánh mứt, bia rượu, quần áo, khô thủy sản… cũng tăng cao không kém. Chị Kim Duyên, Giám đốc Công ty Liên Hoàng Phát (huyện Đông Hải), chia sẻ: “Công ty Liên Hoàng Phát chuyên sản xuất khô mực và cá khô, chiếm hơn 90% thị phần trên thị trường huyện Đông Hải. Năm nay, nguồn cá, tôm, nhất là khô mực ít hơn so với năm trước, do đó giá cả nhích lên hơn 20%. Để đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho đối tác và giữ vững thị phần, tôi phải cử người mua thêm hàng ở các tỉnh để cung cấp cho đối tác và người tiêu dùng”.

Ngoài đẩy mạnh sản xuất nhằm kích cầu sức mua, một số doanh nghiệp còn mở các đợt khuyến mãi, tập trung vào các mặt hàng như nước giải khát, bánh mứt, kẹo, quần áo... Theo chủ cửa hàng bách hóa tự chọn Ô Cuối (phường 3, TP. Bạc Liêu), nhằm tránh tình trạng giá tăng và hút hàng, gần một tháng nay, cửa hàng đã chủ động nhập số lượng lớn hàng hóa thiết yếu để giữ giá bán ổn định, có nguồn hàng chất lượng và đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Thời điểm cuối năm, do nhu cầu mua sắm, sử dụng hàng hóa, thực phẩm tăng cao nên giá cả, hàng hóa luôn có biến động. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm xuất hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Theo ông Đồng Thanh Út, Phó Giám đốc Sở Công thương: “Để đảm bảo thị trường thông suốt, ổn định, Sở Công thương đã gửi văn bản đến các doanh nghiệp trong tỉnh. Nội dung là khuyến khích doanh nghiệp tự thực hiện chương trình mở rộng hệ thống phân phối hàng bình ổn, cùng với lượng hàng hóa dồi dào, chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thành lập nhiều đoàn kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu trên các tuyến giao thông. Kiểm tra các kho hàng, điểm bán; chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đầu cơ tăng giá… Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm”.

Cùng với các giải pháp bình ổn thị trường, Sở Công thương đang tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác chuẩn bị tết, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thành lập các điểm bán hàng bình ổn… Qua đó, giúp người dân tiếp cận nguồn hàng đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm với giá cả hợp lý.

MINH LUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.