Huyện Hồng Dân: Nâng cao chất lượng cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 09/12/2016 | 14:31

Thời gian qua, các cơ quan tư pháp huyện Hồng Dân không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động thực hiện lộ trình cải cách tư pháp (CCTP), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến liên hệ làm các thủ tục cần thiết.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân các xã vùng sâu của huyện Hồng Dân theo Tiểu đề án - Đề án 554. Ảnh: M.N

Ông Võ Hoàng Liệt - Trưởng phòng Tư pháp, kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng PBGDPL huyện Hồng Dân, cho biết: Các nội dung về chủ trương, nhiệm vụ CCTP và hoạt động tư pháp luôn được đẩy mạnh, lồng ghép trong nhiều hoạt động của các ban, ngành ở địa phương. Đặc biệt, Hội đồng PBGDPL của huyện thường xuyên tổ chức các lớp giáo dục pháp luật, triển khai văn bản luật mới ban hành đến đông đảo cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên toàn huyện. Bên cạnh đó, nhiều vụ án được đưa ra xét xử lưu động góp phần tuyên truyền, PBGDPL cho quần chúng nhân dân một cách hiệu quả. Qua đó, trình độ dân trí về pháp lý, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Từ đầu năm đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã thụ lý điều tra làm rõ 39 vụ phạm pháp hình sự với 52 đối tượng, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 31 vụ, 42 bị can. Ngoài ra, Công an huyện tiếp nhận, giải quyết 90/98 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Viện KSND huyện kiểm sát 100 tin báo, tố giác tội phạm; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án sơ thẩm hình sự 39 vụ với 53 bị cáo. TAND huyện thụ lý, giải quyết, xét xử 413/417 vụ án các loại, trong đó chỉ có 5 vụ án bị hủy, bị sửa, giảm hơn 40% án bị hủy, bị sửa so với cùng kỳ trước đó. “Thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2016, cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu trong xét xử, TAND huyện Hồng Dân đã nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về CCTP và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận như: làm tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong giai đoạn mới… Ngoài ra, đơn vị cũng đẩy mạnh các biện pháp đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp công khai, minh bạch hoạt động; loại bỏ các loại giấy tờ, thủ tục không cần thiết, áp dụng quy trình “một cửa” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tại Tòa án”, ông Trần Văn Bình - Phó Chánh án TAND huyện Hồng Dân đánh giá.

Bên cạnh đó, các cơ quan tư pháp huyện Hồng Dân đã triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp và CCTP, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả trong nhận thức và hành động của cấp ủy, lãnh đạo, đơn vị và từng cán bộ, công chức; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.