Cùng bàn luận

Trả lời chỉ để… trả lời

Thứ Sáu, 09/12/2016 | 15:11

Không nhiều vấn đề mới trong những ý kiến của cử tri qua các buổi tiếp xúc trước kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh. Có lẽ vì vậy mà cách trả lời của UBND tỉnh cũng không có nhiều điểm mới, chủ yếu vẫn là… đề nghị cử tri thông cảm và sẽ tập trung giải quyết trong thời gian tới!

Có thể thấy, những đề nghị, yêu cầu mà cử tri đặt ra không có gì lớn lao, vẫn xoay quanh những vấn đề thường ngày của đời sống dân sinh. Đó là chuyện xây thêm cống ngăn mặn, sửa những con đường xuống cấp, thiếu nước sạch cho người dân nông thôn, hay cần giải quyết sớm những khu dự án treo hàng chục năm đang “hành hạ” người dân… Trên lĩnh vực môi trường, chuyện xả nước thải của các công ty chế biến thủy sản, hay việc chậm trễ trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại được cử tri các huyện Đông Hải, Giá Rai nhắc đến, dù trước đó đã phản ánh rất nhiều. Bên cạnh đó là nạn hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng hoành hành; chất lượng khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đôi lúc chưa tốt; việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở quá chậm…, dù đã được trả lời ở các kỳ họp trước thì cử tri vẫn đặt ra ở kỳ họp này.

Rõ ràng những câu trả lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh, dù rất thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhưng có vẻ chỉ mới dừng lại ở… hội trường, chưa thật sự đi vào thực tế cuộc sống để dân thấy, dân tin. Mà cũng có thể chỉ vì làm cho có mà những giải pháp đó chưa đủ mạnh mẽ làm chuyển biến vấn đề theo hướng tích cực. Cứ thế mà vấn đề còn tồn tại từ năm này qua năm khác và cũng vì vậy mà cử tri cứ kiến nghị, đề xuất, yêu cầu từ kỳ họp này đến kỳ họp khác của HĐND tỉnh.

Để dân thấy, dân tin thì không có gì khác hơn là những câu trả lời với các giải pháp đưa ra phải trở thành việc làm thực tế. Và để chuyện trả lời không chỉ đơn giản là… trả lời cho xong thì công tác giám sát của HĐND tỉnh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Quyền lực của nhân dân trong việc theo dõi, đánh giá những việc làm được lẫn chưa được của cơ quan nhà nước cần phải được phát huy một cách mạnh mẽ nhất, thì những câu hỏi cũ sẽ không còn được đặt đi đặt lại qua nhiều kỳ họp.

N.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.