Đoàn cải lương Cao Văn Lầu: Bước vào lộ trình mới

Thứ Sáu, 09/12/2016 | 15:27

Những năm gần đây, nghệ thuật sân khấu gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút công chúng, lượng khán giả ngày càng thưa dần; cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng xuống cấp… Thực trạng đó đã đặt ra những thách thức không nhỏ cho Đoàn cải lương Cao Văn Lầu (gọi tắt là Đoàn CVL) trong việc phát triển cũng như tìm hướng đi mới trong thời kỳ hội nhập. 
Gần 20 năm qua, bằng tâm huyết, sự nhạy bén và linh hoạt thích ứng với mọi nhu cầu thưởng thức của khán giả, Đoàn CVL cho ra đời hàng loạt chương trình nghệ thuật đề cao về tư tưởng, sâu sắc về nội dung, phong phú về hình thức, thể loại. Song, giá trị nhất là đoàn “sở hữu” một đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên giàu nhiệt huyết và tài năng, được đông đảo khán giả mến mộ, như: Ngọc Đợi, Ngọc Hoa, Hồng Nhiên, Hồng Thêm, Diễm My, Giang Tuấn, Anh Chàng, Vĩnh Sơn, Hoàng Dững… Chính từ đó mà Đoàn CVL ngày càng lớn mạnh, chất lượng vở diễn được giới chuyên môn và người mộ điệu đánh giá cao.

Các diễn viên Đoàn cải lương Cao Văn Lầu biểu diễn tại cuộc thi nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - 2015. Ảnh: N.V

Đạt được thành tựu ấy là nhờ vào nỗ lực của tập thể đoàn khi bám sát thực hiện 2 đề án: “Củng cố và phát triển Đoàn CVL giai đoạn 2006 - 2010” và “Tiếp tục phát triển Đoàn CVL giai đoạn 2012 - 2016”. Trong quá trình thực hiện đề án, đoàn đã làm tốt những nhiệm vụ chủ yếu như: xây dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ khán giả trong và ngoài tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, diễn viên. “Trái ngọt” thu hoạch được qua 2 đề án là nhiều diễn viên đã khẳng định tài năng của mình trên các sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. 
Tuy nhiên, do áp lực từ cuộc sống và sự đào thải của nghề, Đoàn CVL cần vạch ra lộ trình phát triển mới trong thời kỳ hội nhập. Anh Dương Bảo Hoàng, Phó Đoàn CVL, cho biết: “Chúng tôi cần có một chiến lược phát triển đồng bộ, tổng thể dài hạn trong tương lai để phát huy thế mạnh và khắc phục hạn chế. Từ đó cho thấy việc xây dựng đề án phát triển Đoàn CVL giai đoạn 2017 - 2021 theo xu thế hội nhập là việc làm cấp bách và cần thiết, hướng đến mục tiêu phát triển đơn vị ổn định, vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”.
Theo đó, Đoàn CVL phải tìm tòi và sáng tác những tác phẩm mới nhằm tạo nên những chương trình phù hợp với thị hiếu khán giả và sự phát triển của thời đại, nhưng phải đảm bảo tính nghệ thuật cao; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động sáng tác, biểu diễn; xây dựng kế hoạch dàn dựng chương trình, tiết mục, vở diễn… theo định kỳ mỗi tháng hoặc mỗi quý với nội dung, thể loại phù hợp với từng thành phần, đối tượng khán giả, nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh việc sáng tác mới thì sẽ phục hồi những tác phẩm, vở diễn kinh điển để dàn dựng theo cách mới. Bên cạnh đó, Đoàn CVL cần phối hợp với các trường phổ thông, chuyên nghiệp, các doanh nghiệp để thiết lập mạng lưới đối tác, liên kết truyền thông đưa sản phẩm nghệ thuật đến với công chúng. Điều này sẽ giúp giảm bớt chi phí, đồng thời tăng hiệu quả cho công tác quảng bá sản phẩm. 
Đặc biệt, Đoàn CVL cũng nên xây dựng cơ chế mở cho việc tiếp nhận các sản phẩm sáng tạo nghệ thuật ở mọi thể loại, hình thức nhằm tiếp nhận những ý tưởng, sản phẩm mới lạ, tận dụng được đông đảo các nguồn sáng tạo nghệ thuật. Liên kết với một số nhà hát trong khu vực và mời các tác giả, đạo diễn nổi tiếng dàn dựng, tập huấn cho diễn viên của đoàn để tạo nguồn diễn viên chất lượng. Giới thiệu, quảng bá nghệ thuật cải lương với bạn bè quốc tế trên các trang mạng xã hội; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại nhằm làm phong phú thêm nền nghệ thuật tỉnh nhà.
Ngọc Vũ 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.