Quốc tế
LHQ tăng cường nỗ lực ứng phó với hạn hán ở phía nam châu Phi
Trước tình hình hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ tại phía Nam châu Phi (do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino), LHQ và các đối tác đã đưa ra bản Kế hoạch Hành động sửa đổi nhằm đáp ứng nhu cầu của khoảng 13,8 triệu người dân cần được hỗ trợ.
Madagascar là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hạn hán. Ảnh minh họa: WFP
Tình hình ở miền Nam Madagascar là một ví dụ, ước tính có khoảng 845.000 người dân ở quốc đảo này đang ở trong “tình trạng khẩn cấp” hoặc “tình trạng khủng hoảng” của an ninh lương thực. Theo ông Timo Pakkala - Điều phối viên của OCHA, điều quan trọng là những hỗ trợ nhân đạo tới những người dân dễ bị tổn thương nhất cần giúp họ ổn định qua giai đoạn này và giúp họ có thể nối lại việc sản xuất nông nghiệp.
Báo cáo của OCHA cho biết, mới đây, khoảng 757 triệu USD đã được kêu gọi thêm cho Ủy ban Thường trực liên cơ quan khu vực (RIASCO) gồm LHQ và các tổ chức nhân đạo phi chính phủ trong khu vực, nhằm giúp đảm bảo cuộc sống, bảo vệ sinh kế và giảm bớt đau khổ cho người dân.
Các cơ quan LHQ, bao gồm Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO) đã rất nỗ lực nhằm đạt được thêm những hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực này, khoảng cách thiếu hụt 550 triệu USD vẫn chưa được đáp ứng. Nếu thiếu nguồn kinh phí này, hàng triệu người dân dễ bị tổn thương nhất sẽ không nhận được khẩu phần ăn đầy đủ và hàng trăm ngàn trẻ em sẽ phải đứng trước nhiều nguy cơ từ tình trạng suy sinh dưỡng, không được đến trường và không được cung cấp các dịch vụ y tế.
C.Q.B (tổng hợp từ nguồn ĐCSVNO)
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT
- Phiên trù bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Nhà báo Hoàng Lam (Báo Bạc Liêu) đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
- Hơn 200 người lao động huyện Phước Long được tư vấn, giới thiệu việc làm
- Hội nghị truyền thông “Nâng cao nhận thức về năng lượng bền vững”