Nông dân trồng màu phục vụ thị trường tết

Thứ Sáu, 09/12/2016 | 16:21

Vào mỗi dịp tết, các mặt hàng hoa màu thường hút hàng và có giá bán khá cao. Nắm bắt nhu cầu đó, hiện nay, người trồng màu tranh thủ xuống giống các loại hoa màu để kịp cung ứng cho thị trường Tết Đinh Dậu 2017.

Nông dân xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) chăm sóc hoa màu chuẩn bị bán vào dịp Tết Nguyên đán 2017. Ảnh: C.L

Hàng năm, bà con thường trồng các loại hoa màu như dưa hấu, hành tím, hành lá, khổ qua, cải xà lách, cải xanh... để bán vào dịp tết. Song, năm nay, việc trồng màu gặp khá nhiều khó khăn do sự xuất hiện thường xuyên của những cơn mưa nặng hạt, làm cho nhiều diện tích hoa màu vừa xuống giống bị nước rửa trôi, còn những hạt giống nảy mầm thì bị dập lá.

Ông Trần Văn Tùng (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Gia đình tôi xuống giống gần 4 công đất rẫy, chủ yếu là trồng hành lá và các loại rau ăn lá khác. Mọi năm, sản xuất vụ màu bán tết diễn ra khá thuận lợi, riêng năm nay thì gặp khá nhiều khó khăn do mưa nhiều và sâu bệnh phá hại. Hy vọng, gần tết, rau cải bán được giá cao để chúng tôi có tiền ăn tết”.

Tuy có gặp khó khăn, nhưng các hộ trồng màu vẫn lạc quan, tin vào vụ hoa màu cuối năm bội thu. Theo bà Lâm Thị Thùy Linh (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) - người trồng gần 0,5 công hoa màu phục vụ tết: “Năm nay, do thời tiết bất lợi nên năng suất có thể thấp hơn mấy năm trước. Song, bù lại, nếu bán được giá cao thì người trồng màu cũng xem như một vụ mùa thành công để đón năm mới vui vẻ”.

Theo thống kê của xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi), đến nay, bà con trên địa bàn đã xuống giống gần 60ha hoa màu phục vụ thị trường tết. Để giúp bà con trồng màu đạt năng suất, UBND xã phân công cán bộ xuống địa bàn hướng dẫn, hỗ trợ bà con từ khâu cải tạo đất đến chọn giống. Đồng thời, khuyến cáo bà con hạn chế sử dụng các loại phân bón, thuốc hóa học để đảm bảo nguồn rau sạch cung cấp cho thị trường; hướng dẫn bà con trồng xen kẽ nhiều loại hoa màu trên cùng một diện tích để tránh  tình trạng dư hàng dội chợ khi thu hoạch đồng loạt.

Ông Lâm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Hội, cho biết: “Những năm gần đây, UBND xã phát động bà con tận dụng đất để trồng màu và được bà con hưởng ứng. Bước vào vụ sản xuất hoa màu phục vụ thị trường tết, xã đã tăng cường mở các lớp tập huấn hướng dẫn bà con cách phòng và xử lý dịch bệnh trên hoa màu, giúp bà con đạt năng suất cao trong sản xuất”.

Hy vọng, với sự cần cù, siêng năng lao động của bà con, sự hỗ trợ của các ngành chức năng và địa phương, người trồng màu sẽ có một vụ mùa bội thu và hưởng một cái tết vui vẻ, đầm ấm.

Chí Linh 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.