Bảo vệ biên giới quốc gia là trách nhiệm của toàn dân

Thứ Hai, 09/01/2017 | 15:26

Ban chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới thuộc UBND tỉnh vừa phát động phong trào này tại 10 xã, phường, thị trấn có biển. Phòng trào đã nhận được sự đồng thuận rất cao của nhân dân.

Tổ hợp tác nuôi tôm VietGAP (ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) vừa tích cực sản xuất, vừa tham gia giữ gìn trật tự địa bàn biên giới biển. Ảnh: N.Q

Tại các buổi phát động, Đại tá Lê Phạm Kháng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo khẳng định biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, bờ biển, hải đảo là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành, mà trực tiếp là cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới đất liền, biên giới biển, hải đảo.

Những năm qua, trong tiến trình quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đã xuất hiện nhiều mô hình quần chúng tự quản giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đó là “Tổ tự quản an ninh trật tự”, “Tổ, đội tàu thuyền an toàn trên biển”, “Bến bãi tàu thuyền an toàn”, “Tổ đoàn kết bảo đảm an ninh”, “Tổ phụ nữ phòng chống tội phạm”, “Dòng họ đoàn kết”… Hiện, cả nước có gần 3.500 tổ tự quản bảo vệ đường biên giới, mốc giới, hơn 1.900 tổ tàu thuyền an toàn, hàng chục ngàn tổ an ninh tự quản…

Ở Bạc Liêu cũng có nhiều mô hình hay đang được nhân rộng như thế. Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) là xã ven biển có 2/3 dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Chính quyền các cấp đã xây dựng mô hình Tổ tự quản dòng tộc ở 4 họ: Thạch, Sơn, Lâm, Trần. Những người lớn tuổi, uy tín trong mỗi họ là tấm gương, hạt nhân giữ gìn trật tự trong dòng tộc. Trước khi vận động thành lập các mô hình quần chúng đảm bảo an ninh trật tự, Đảng ủy, UBND xã dồn sức cho công tác tuyên truyền. Ông Quách Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông, cho biết: Căn cứ vào đặc điểm dân cư, thói quen sinh hoạt, sản xuất của bà con để nói đúng, trúng, dễ hiểu. Thời điểm đến  nhà dân hoặc nhà văn hóa ấp tuyên truyền tầm khoảng 10 giờ sáng và 3 giờ chiều. Còn đoàn đi tuyên truyền phải có cán bộ nói được tiếng Khmer, tiếng Hoa.

Những cách làm ấy đã đem lại sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn biên giới này. Bà con không còn lấn chiếm hành lang đê, cất nhà trong rừng phòng hộ, xả rác xuống biển, cảnh đào sâm đất dưới gốc cây mắm cũng đã chấm dứt. Các tổ hợp tác sản xuất thì tích cực tham gia đảm bảo trật tự địa phương. Theo ông Phạm Văn Chu, Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi tôm VietGAP (ấp Biển Đông A), cả 18 thành viên của tổ đều đóng góp quỹ Quốc phòng - an ninh, quỹ An sinh xã hội đầy đủ. Tổ hợp tác giữ liên hệ thường xuyên với Công an xã, Ban nhân dân ấp nên chính quyền nắm chắc tình hình trật tự xã hội trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đạt được trong việc huy động sức dân, sau lễ phát động, tỉnh tổ chức cho tập thể, hộ gia đình và cá nhân ký cam kết tham gia quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn biên giới biển. Công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi có sự đồng thuận, chung sức của toàn dân. Hoạt động phát động, tổ chức ký cam kết là những bước đi quan trọng để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong công tác đảm bảo giữ vững chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

NGUYẾN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.