Doanh nghiệp - doanh nhân: Đồng hành cùng Bạc Liêu phát triển

Thứ Tư, 11/01/2017 | 15:39

Những năm qua, đội ngũ doanh nghiệp - doanh nhân trong tỉnh đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới, Báo Bạc Liêu đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Chí Tôn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh.

Theo UBND tỉnh, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) gắn với đẩy mạnh thu  hút đầu tư, năm 2017, Bạc Liêu sẽ tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các mục tiêu được nêu tại Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ (về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh). Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng. Phấn đấu nâng cao số điểm của 10 chỉ số thành phần PCI, nhất là 4 chỉ số giảm điểm, nhằm góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và duy trì nằm ở top 20 trong số các tỉnh, thành.

Ông Lê Chí Tôn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh (thứ hai từ phải sang) trao quỹ và tặng phương tiện cho thanh niên khởi nghiệp. Ảnh: Song Tú

Ngân hàng BIDV - chi nhánh Bạc Liêu, một trong những ngân hàng thương mại luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp. Ảnh: Song Tú

PV: Với vai trò là Chủ tịch Hội DNT tỉnh, ông có những đánh giá gì về thực trạng đội ngũ doanh nghiệp - doanh nhân tỉnh nhà?

Ông Lê Chí Tôn: Bạc Liêu hiện có hơn 1.970 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 15.540 tỷ đồng, phần lớn đều là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Vì vậy, khả năng cạnh tranh còn yếu và chưa đủ năng lực đảm nhận những công trình, dự án mang tính trọng điểm của tỉnh, cũng  như chưa phát huy được vai trò của đội ngũ doanh nghiệp - doanh nhân. Xuất phát từ nguyên nhân này, Hội DNT tỉnh đã đề ra phương hướng hành động của năm 2017 với phương châm “đoàn kết và đẩy mạnh liên kết trong kinh doanh để cùng phát triển”. Đồng thời, Hội sẽ triển khai thành lập các câu lạc bộ DNT ở 7 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tạo thêm sức mạnh tổng hợp trong phát triển sản xuất, kinh doanh.

PV: Với thực trạng của đội ngũ doanh nghiệp - doanh nhân trong tỉnh như hiện nay, theo ông, Hội DNT tỉnh cần làm gì, nhất là việc thực hiện chương trình khởi nghiệp?

Ông Lê Chí Tôn: Để tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nghiệp - doanh nhân tỉnh nhà phát triển, Hội DNT sẽ củng cố và nâng cao vai trò của Hội. Trước tiên, Hội DNT sẽ có kế hoạch hành động cụ thể hơn, và Hội sẽ liên kết với các ngân hàng để hỗ trợ nguồn vốn cho các doanh nghiệp là hội viên của Hội; đề xuất với chính quyền xin các cơ chế tạo điều kiện cho Hội hoạt động; đặc biệt là chương trình giúp thanh niên khởi nghiệp. Hội sẽ đứng ra giới thiệu cho DNT tiếp cận với các nguồn vốn ngân hàng từ nguồn vốn hỗ trợ lập nghiệp. Hội DNT là trung tâm, là đầu mối giúp thanh niên lập nghiệp từ khâu thành lập doanh nghiệp và hướng dẫn xây dựng mô hình, kinh nghiệm trong phát triển sản xuất, kinh doanh.

PV: Vậy, ông có kiến nghị gì đối với tỉnh trong việc giúp đội ngũ  doanh nghiệp - doanh nhân tỉnh nhà ngày càng phát triển?

Ông Lê Chí Tôn: Với nhiệm kỳ 5 năm, con đường phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Hội DNT tỉnh sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra là “đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và đồng hành cùng Bạc Liêu phát triển”. Vì vậy, Hội DNT tỉnh cần sự hỗ trợ của các cấp chính quyền từ tỉnh đến các địa phương trong tỉnh về mặt cơ chế, chính sách nhằm góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh của tỉnh như: giúp doanh nhân dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay, ưu đãi về lãi suất, kiểm soát tốt các chính sách về tín dụng ngân hàng, giảm, miễn lãi suất cho những doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh…

Đối với ngành Thuế, bên cạnh những thuận lợi mà ngành đã tạo điều kiện, vẫn còn một số vấn đề cần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đó là công tác hoàn thuế còn vướng nhiều thủ tục hành chính, khâu tuyên truyền còn ít, chưa chuyển tải các cơ chế, chính sách của Nhà nước đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, ngành Thuế cần sâu sát hơn trong triển khai các chính sách ưu đãi về thuế. Đồng thời, kiến nghị tỉnh cần có những bước cải cách thủ tục hành chính trong công tác đấu thầu, thanh toán vốn xây dựng cơ bản, các thủ tục về tiếp cận đất đai, nhất là rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ.

Bên  cạnh  đó, tỉnh cần hỗ  trợ Hội DNT tỉnh về  trụ sở, vì đến nay Hội vẫn chưa có trụ sở làm việc nên gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt, giao lưu. Hội DNT tỉnh cũng kiến nghị với lãnh đạo tỉnh sớm “cụ thể hóa” các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này tiếp cận các công trình, dự án do tỉnh làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; tổ chức họp định kỳ giữa doanh nhân và lãnh đạo tỉnh nhằm giúp lãnh đạo tỉnh kịp thời nắm bắt các thông tin, kiến nghị, bức xúc của doanh nghiệp. Qua đó có giải pháp tháo gỡ, giúp đội ngũ doanh nghiệp - doanh nhân trong tỉnh ngày càng phát triển.

PV: Xin cảm ơn ông!

TÚ ANH (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.