Mô hình Tổ công nhân Dịch vụ đô thị tự quản về ANTT: Hiệu quả bước đầu

Thứ Sáu, 13/01/2017 | 16:23

Những công nhân Trung tâm Dịch vụ đô thị (DVĐT) tỉnh không chỉ làm xanh - sạch - đẹp quê hương, mà trong lúc làm nhiệm vụ, họ còn cung cấp cho lực lượng Công an TP. Bạc Liêu nhiều thông tin về an ninh trật tự (ANTT). Nhờ đó, không ít vụ án được công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm. 

Công nhân Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh vừa làm nhiệm vụ vừa tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ảnh chụp tại khu Quán âm Phật đài, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu năm 2016). Ảnh: N.Q

Mới đây, anh Nguyễn Văn Ghi, một công nhân Trung tâm DVĐT tỉnh đang dọn vệ sinh ở phường 2 (TP. Bạc Liêu) phát hiện chiếc Sirius biển số 94E1-001.09 để trên lòng đường Bờ Tây (khóm 5, phường 2, TP. Bạc Liêu) không ai trông coi. Nghi vấn là xe bị mất trộm nên anh Ghi đã báo với Công an phường. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác minh đây là chiếc xe ở thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) bị mất và Công an thị trấn Phước Long đang thụ lý vụ việc. Đó là 1 trong gần 50 thông tin ANTT có giá trị mà các anh, chị công nhân Trung tâm DVĐT tỉnh cung cấp cho ngành Công an trong 6 tháng cuối năm 2016.

Những công nhân này có mặt thường xuyên trên những tuyến đường của TP. Bạc Liêu. Đêm hôm khuya khoắc, hầu hết mọi người đã yên giấc, công nhân vẫn làm việc miệt mài trên những tuyến phố để sáng mai thức dậy, bà con sẽ lại thấy một thành phố sạch sẽ. Với anh, chị công nhân, đêm khuya là thời gian làm việc thuận lợi, ít làm phiền đến cuộc sống của người dân đô thị. Còn đối với bọn tội phạm, đêm tối đồng lõa với cái xấu, giúp bọn chúng lẩn tránh sự phát hiện của cơ quan pháp luật.

Ông Nguyễn Đình Quang, Giám đốc Trung tâm DVĐT tỉnh, cho biết: “Nhiều anh, chị công nhân đã gặp rủi ro, bị quấy rối, uy hiếp khi làm việc ban đêm. Do vậy, Trung tâm DVĐT tỉnh sắp xếp 2 người làm việc cùng nhau trên một tuyến đường. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để thành lập các tổ công nhân DVĐT tự quản về ANTT”.

Trung tâm DVĐT tỉnh phối hợp với Công an TP. Bạc Liêu đã tổ chức ra mắt và đưa mô hình Tổ công nhân DVĐT tự quản về ANTT đi vào hoạt động (gồm 7 tổ với 143 thành viên). Theo Trung tá Trần Văn Tường, Phó trưởng Công an TP. Bạc Liêu, với tính chất công việc đa dạng, đặc thù của công nhân DVĐT, nên Công an thành phố xác định đây là lực lượng quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, cũng như giải quyết tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

Từ khi đi vào hoạt động, các Tổ công nhân DVĐT tự quản về ANTT đã giúp lực lượng Công an chấn chỉnh lề lối tác phong trong công tác, triệt phá 2 vụ trộm cắp tài sản, nhiều vụ sử dụng trái phép các chất ma túy, giải quyết nhiều đối tượng tụ tập đua xe trái phép, chạy xe quá tốc độ, và nhiều vụ việc có liên quan đến ANTT… Chị Nguyễn Thanh Nga, Tổ trưởng Tổ công nhân DVĐT tự quản về ANTT số 4, cho biết: “Tôi và đồng nghiệp đã phát hiện nhiều vụ đua xe, một số vụ đánh nhau, ăn nhậu quá giờ quy định và đã điện báo cho công an địa phương. Nhờ tin báo đó, các tuyến đường Hòa Bình, Võ Văn Kiệt, Võ Thị Sáu đã giảm tình trạng nẹt pô, lạng lách đánh võng, tụ tập đua xe”.

Qua hiệu quả bước đầu của mô hình Tổ công nhân DVĐT tự quản về ANTT ở TP. Bạc Liêu, thiết nghĩ các địa phương trong tỉnh cũng có thể vận dụng cách làm này.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.