Tiêu điểm

Ngày xuân ấm áp tình quân dân

Thứ Tư, 18/01/2017 | 17:07

Sáng 15/1, UBND tỉnh bắt đầu thực hiện chương trình Tết quân dân năm 2017 tại Long Điền Đông - xã ven biển của huyện Đông Hải. Có 11 hoạt động đã, đang và sẽ diễn ra cho đến hết ngày 22/1/2017 sẽ góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn của xã anh hùng này và thắt chặt hơn nữa tình nghĩa quân dân.

Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao biểu trưng tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Ảnh: N.Q

Lấy hiệu quả làm đầu

Còn hơn 1 tuần nữa mới đến Tết Đinh Dậu 2017, thế mà xã Long Điền Đông đã “sống” trong không khí rộn rịp của những ngày đầu năm mới. Những tuyến lộ ổ voi, ổ gà hôm nào giờ đã được dặm vá, mắc bóng đèn chiếu sáng; những tuyến lộ đất đen thì được làm thành lộ bê-tông phẳng phiu; các căn nhà ọp ẹp được dỡ ra, cất mới… Đó là những hoạt động của chương trình Tết quân dân năm 2017 do UBND tỉnh tổ chức tại địa phương này.

Tại lễ ra quân Tết quân dân, ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Tết quân dân, cho biết đây là một hoạt động văn hóa - xã hội có ý nghĩa thiết thực của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhằm đưa tết về với đồng bào, góp phần thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trước khi làm lễ ra quân, lãnh đạo UBND tỉnh đã đến dâng hương tại nhà ghi danh anh hùng liệt sĩ xã Long Điền Đông nằm trong khu thiết chế văn hóa của địa phương.

Trong 8 ngày Tết quân dân diễn ra, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và huyện Đông Hải tham gia xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, mắc bóng đèn chiếu sáng trên các tuyến lộ, xây nhà tình nghĩa, khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho dân, tặng quà gia đình chính sách…

Trước khi chương trình Tết quân dân diễn ra, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh căn dặn LLVT tỉnh phải làm đúng thực chất, không chạy theo phong trào, lấy hiệu quả trên hết để góp phần xây dựng, củng cố hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Cựu chiến binh xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải) được cán bộ y tế Bệnh xá Công an tỉnh chăm sóc sức khỏe. Ảnh: N.Q

Quân, dân cùng làm

Chấp hành chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, những người lính thời bình vai mang ba lô hành quân về miền biển cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân. Đại đội 2 (Tiểu đoàn dự bị động viên huyện Đông Hải) và Trung đội dân quân cơ động xã Long Điền Đông cùng lực lượng bộ đội biên phòng sửa 2 tuyến đường: Bửu Đông - Bửu 1 và Bửu 1 - Trung Điền, tổng chiều dài khoảng 10 cây số. Thấy bộ đội làm hăng say, người dân hai bên đường rủ nhau tham gia, thanh niên thì trộn xi-măng, người lớn tuổi thì chặt cây cỏ ven lộ, chị em phụ nữ thì mang nước uống, bánh dừa cho bộ đội.

Cùng với làm đường là xây cầu. Hai cây cầu 4 Tấn và Đập Đá “hết hạn sử dụng” đã được tháo dỡ ra xây mới. Chỉ ít ngày nữa thôi, 2 cây cầu bê-tông bắc qua kênh thủy nông nội đồng sẽ giúp trẻ em đến trường một cách an toàn; việc chở tôm, chở muối của bà con cũng thuận lợi. Dọc hai bên đường, 117 bóng đèn chiếu sáng do công nhân Điện lực huyện Đông Hải lắp đặt cũng sắp hoàn thành. Gần 25 triệu đồng tiền mua vật tư, bóng đèn do Công ty Điện lực Bạc Liêu hỗ trợ, chính quyền xây trụ đỡ và người dân trả tiền điện hàng tháng.

Đây là năm thứ hai tỉnh tổ chức chương trình Tết quân dân, địa bàn được chọn đều là xã vùng sâu, còn khó khăn, thiếu thốn. Như vậy có thể thấy mục đích cuối cùng của hoạt động này là tạo “cú hích” thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội ở địa phương diễn ra Tết quân dân.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.