Nhộn nhịp chợ hoa tết

Thứ Sáu, 20/01/2017 | 16:25

Mỗi độ xuân về, hàng trăm loài hoa, cây cảnh rực rỡ sắc màu lại được “trình làng” trên đường Nguyễn Tất Thành (phường 1, TP. Bạc Liêu). Khi chiều buông xuống, cảnh mua bán, thưởng lãm tại chợ hoa diễn ra nhộn nhịp, góp phần tạo sinh khí vui tươi, tô điểm cho tết Đinh Dậu 2017 thêm rạng ngời sắc hương.
Những ngày này, không khí tết đã tràn về khắp các phố phường, làng quê Bạc Liêu. Đây cũng là lúc chợ hoa được hình thành để phục vụ nhu cầu “chơi” hoa kiểng, du xuân của mọi người. Trong buổi chiều xuân ấm áp, từng dòng người háo hức rủ nhau tìm đến chợ hoa trên đường Nguyễn Tất Thành. Ngoài mục đích du xuân, ai cũng mong sở hữu những chậu hoa kiểng ưng ý để làm đẹp nhà cửa trong ba ngày tết. Trong lúc chọn hoa, chị Trịnh Hạnh Nguyên (phường 5, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, tết đến là gia đình tôi lại đi “truy lùng” các loài hoa đẹp. Để lựa chọn được những chậu hoa kiểng vừa ý có khi phải tìm suốt mấy ngày liền. Vui nhất là cả nhà cùng đi chọn mua, “bình luận” kiểu dáng, màu sắc, ý nghĩa của các loài hoa”.
Cứ sau mỗi năm, quy mô chợ hoa trên đường Nguyễn Tất Thành lại càng lớn hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa về sự đa dạng các loài hoa, đáp ứng tốt nhu cầu của người mua. Bên cạnh những cái tên quen thuộc (hoa mai, hoa cúc, vạn thọ, cây tắc…), chợ hoa năm nay hấp dẫn hơn bởi sự góp mặt của nhiều loài hoa kiểng mới như: tiger, tình yêu, sao băng, cẩm mai… Mặc dù số lượng và chất lượng hoa, cây cảnh rất phong phú nhưng giá cả vẫn không thay đổi nhiều so với năm trước. Và các nhà vườn cũng không ngừng nhập thêm nguồn hàng để người mua có nhiều sự lựa chọn. Chị Nguyễn Thị Cúc, chủ một gian hàng hoa đến từ huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) cho biết: “Ngoài các loài hoa truyền thống được trồng tại địa phương, tôi còn nhập thêm một số giống ở những nơi nổi tiếng về hoa tết như: Đà Lạt, Đồng Tháp. Với thị hiếu của người mua ngày nay, các nhà vườn phải thường xuyên cập nhật, bổ sung liên tục những loài hoa kiểng mới và lạ. Nhìn chung, nhiều nhà vườn ngoại tỉnh đến Bạc Liêu phục vụ tết rất phấn khởi vì sức mua năm nay khá mạnh”.

Người dân Bạc Liêu mua hoa tại chợ hoa trên đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: H.T

Chiếm số lượng nhiều và thu hút người thưởng thức, mua sắm nhất tại chợ hoa kiểng vẫn là hoa mai. Với sự hiện diện của nhiều “anh em” họ nhà mai, chợ hoa đang được phủ lên một màu vàng rực và ngào ngạt hương thơm. Đặc biệt, những “lão” mai có kiểu dáng độc đáo, cao to cũng thu hút người thưởng thức. Từ đôi bàn tay khéo léo, óc sáng tạo của những thợ vườn mà hoa mai năm nay có nhiều thế, dáng đẹp. Mặc dù, giá của “loài hoa may mắn” này khá “khủng”, nhưng vẫn được nhiều gia đình “rước” về nhà. Ông Nguyễn Ngọc Bảo Sơn (phường 3, TP. Bạc Liêu), khoe với chúng tôi sau khi chọn được chậu hoa mai thuộc loại hiếm tại đây: “Rinh một chậu hoa mai ưng ý về nhà trưng trong dịp tết có ý nghĩa quan trọng đối với những gia đình ở Nam bộ. Do đó, giá cả đôi khi không phải là vấn đề quan trọng. Chủ yếu là tìm được niềm vui, cầu mong nhiều điều tốt đẹp thông qua những loài hoa kiểng tết này, đặc biệt là hoa mai”.
Mua sắm hoa kiểng không chỉ là một thú vui, hoặc chỉ để trang hoàng nhà cửa, mà còn mang ý nghĩa nguyện ước cho bản thân và gia đình trong năm mới. Do đó, những loài hoa kiểng có tên ý nghĩa như: ngân lượng, trạng nguyên, cát tường, vạn thọ, đồng tiền, trường sinh, phát tài, cây sung… là những mặt hàng “hot” của những mùa hoa tết. Mặc dù khá “tâm linh” nhưng việc mua hoa kiểng nhằm mong mỏi, nguyện ước vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, phát tài - phát lộc… đã trở thành nét văn hóa truyền thống của tết Việt.
Những ngày cuối năm này bất ngờ xuất hiện những cơn mưa đã ảnh hưởng đôi chút đến việc kinh doanh hoa. Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ một gian hàng hoa kiểng đến từ TP. Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) bộc bạch: “Mưa bất ngờ trong những ngày qua làm cho các loài hoa cúc, vạn thọ… bị thiệt hại nên doanh thu của người trồng hoa bị sụt giảm. Do đó, bà con mong địa phương giảm giá thuê mặt bằng để giảm bớt phần nào chi phí”.
Hòa quyện cùng sinh khí rộn ràng của mùa xuân, chợ hoa tết muôn màu muôn vẻ đã và đang “dệt” nên bức tranh xuân Đinh Dậu lung linh trên đất Bạc Liêu.
TRỊNH HỮU

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.