Nông dân và niềm vui đầu năm

Thứ Sáu, 03/02/2017 | 16:15

Đầu năm mới, nông dân trong tỉnh chuẩn bị vụ mùa với kỳ vọng một năm trúng mùa được giá. Nhờ thời tiết thuận lợi nên nhiều nơi bà con bắt tay vào thu hoạch lúa, tôm và hoa màu.

Nông dân xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình)chăm sóc vụ nấm rơm đầu năm 2017. Ảnh: P.Đ

Sau những ngày vui Tết Đinh Dậu 2017, nông dân bắt tay vào lao động sản xuất. Ông Nguyễn Văn Tài, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, bày tỏ: “Năm 2016, người nuôi tôm không chỉ trúng mùa mà còn trúng giá. Vào thời điểm này, tôi chuẩn bị thu hoạch các ao tôm được nuôi trước tết. Tôi tin rằng trong năm 2017, con tôm Bạc Liêu sẽ tiếp tục giúp nông dân làm giàu”.

Ở huyện Vĩnh Lợi, nông dân chuẩn bị thu hoạch lúa. Ông Lê Hoàng Thượng (xã Hưng Thành) phấn khởi nói: “Vừa ăn tết xong là tôi thu hoạch lúa. Khả năng trúng mùa là rất cao. Năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, nhưng nhìn chung các vụ lúa trong năm đều có lãi. Tôi và bà con đều mong trong năm 2017 đầu ra cho hạt lúa được ổn định, giá cả vật tư nông nghiệp ở mức vừa phải để nông dân sản xuất lúa có lãi”.

Đối với những người trồng màu, sau tết, bà con lại tiếp tục thu hoạch vụ màu xuống giống từ trước tết. Ở những địa phương như TP. Bạc Liêu, huyện Phước Long, Hòa Bình, bà con liên tục xuống giống và thu hoạch các vụ màu nối tiếp nhau. Ông Bùi Văn Quý (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) nói: “Sau một vụ trồng màu thành công, giờ đây chúng tôi tiếp tục mùa vụ mới. Những loại rau được trồng phổ biến là cần nước, rau má, hành, hẹ… Những năm gần đây, đầu ra cây màu tiêu thụ dễ dàng nên bà con ở đây trồng rất nhiều”.

Bên cạnh những loại cây màu kể trên, nhiều người ở xã Vĩnh Bình còn trồng nấm rơm. Trước Tết Đinh Dậu 2017, giá nấm rơm là 150.000 đồng/kg nên không ít hộ trồng nấm rơm trúng đậm. Mong rằng năm nay thời tiết thuận lợi để người trồng màu tiếp tục trúng mùa.

Phạm Đoàn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.