Tiêu điểm

Mong ước đầu xuân của trí thức, những người làm báo và văn nghệ sĩ

Thứ Sáu, 03/02/2017 | 16:37

Nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu 2017, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức họp mặt trí thức, những người làm báo và văn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh. Tại buổi họp mặt, đại diện trí thức, những người làm báo và văn nghệ sĩ đã chia sẻ những mong ước cũng như sự quyết tâm phấn đấu và cống hiến trí lực nhằm xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu trí thức, báo chí và văn nghệ sĩ trong tỉnh. Ảnh: N.Q

Tại buổi họp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017, đội ngũ trí thức, những người làm báo và văn nghệ sĩ đã được nghe lãnh đạo tỉnh thông tin một số kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2016. Ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những kết quả trên có sự đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức, những người làm báo và văn nghệ sĩ của tỉnh. Đây là đội ngũ không ngừng phát triển về số lượng, chất lượng, luôn phát huy mạnh mẽ tiềm năng, trí tuệ về mọi mặt vào sự phát triển của tỉnh từ ngày tái lập tỉnh đến nay. Trên lĩnh vực báo chí, tuyên truyền, đội ngũ trí thức, những người làm báo và văn nghệ sĩ luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích mới, làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị của tỉnh, nhất là sự kiện kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phan Như Nguyện ghi nhận và biểu dương đội ngũ trí thức, những người làm báo và văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương Bạc Liêu. Tỉnh ủy, UBND tỉnh mong muốn đội ngũ trí thức, những người làm báo và văn nghệ sĩ của tỉnh tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sáng tạo, cống hiến công sức và trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh. Và với tinh thần cầu thị, lãnh đạo tỉnh cũng đã mong muốn được lắng nghe những ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự, đặc biệt là những kế sách, giải pháp phù hợp để Bạc Liêu có những bước phát triển nhanh và bền vững.

Thay mặt các trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu, Tiến sĩ Phạm Thị Nhã Trúc (công tác tại Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu) đã rất đồng tình với chính sách thu hút người có trình độ cao và đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian qua. Đặc biệt chính sách thu hút và đãi ngộ dành cho ngành Y tế là cao nhất, chiếm trên 78%. Đồng thời, Tiến sĩ Nhã Trúc cũng cho rằng việc phát hiện và trân trọng người tài, biết sử dụng tài năng là giải pháp cốt lõi để một địa phương phát triển. Đây cũng là kỳ vọng của đông đảo đội ngũ trí thức hiện nay gửi gắm đến lãnh đạo tỉnh. Trong đó, việc mở rộng hợp tác quốc tế, tạo cơ hội cho cán bộ trẻ nâng cao trình độ để cống hiến, đặc biệt là đào tạo cán bộ triển vọng ở nước ngoài. Đồng thời, cần thực hiện cải cách giáo dục theo hướng tạo môi trường cho học sinh, sinh viên chủ động, gắn lý thuyết vào thực tiễn, tự phân tích và nhìn nhận sự vật, hiện tượng một cách logic…

Ở cương vị của một lãnh đạo đứng đầu ngành Công an, Tiến sĩ Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã chia sẻ mong ước của bản thân về một xã hội có nhiều điều tốt đẹp, trong sạch và phát triển. Vì vậy, Tiến sĩ Tấn Tới cũng mong nhận được sự chung tay của đội ngũ trí thức, những người làm báo và văn nghệ sĩ trong tuyên truyền cũng như hành động quyết tâm đẩy lùi cái xấu, tiêu cực, chây ỳ, lười nhác… Đặc biệt là mỗi cán bộ, đảng viên cần chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị 48 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Là “chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa”, nhà báo Lê Minh Toàn, Trưởng phòng Thư ký  Tòa soạn Báo Bạc Liêu đại diện cho những người làm báo trong tỉnh đã chia sẻ những nỗ lực rất lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đại diện cho tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Bên cạnh đồng hành cùng sự phát triển đi lên của tỉnh, người làm báo luôn phấn đấu để hòa nhập với xu thế thời đại để báo chí Bạc Liêu đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, cơ quan chủ quản và đặc biệt là nhân dân.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.