Huyện Vĩnh Lợi: Quyết tâm giữ vững lá cờ đầu về tuyển quân

Thứ Sáu, 10/02/2017 | 14:34

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2017 của huyện Vĩnh Lợi đã hoàn tất, 124 thanh niên trúng tuyển sẵn sàng nhập ngũ. Đã 7 năm liên tiếp là lá cờ đầu của tỉnh trong công tác tuyển quân, và năm nay, huyện quyết tâm giữ vững thành tích này…

Đoàn viên, thanh niên huyện Vĩnh Lợi chuẩn bị Hội trại tòng quân năm 2017. Ảnh: N.Q

Đến hết sáng 11/2/2017, các xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lợi đã hoàn tất việc dựng và chấm điểm trại tại doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Hoạt động này mở màn cho Hội trại tòng quân năm 2017. Do Huyện đoàn Vĩnh Lợi chủ công trong mấy năm qua, hội trại có các hoạt động văn nghệ, giao lưu giữa thanh niên hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự (NVQS) và thanh niên trúng tuyển NVQS đã tạo khí thế sôi nổi, hăng hái lên đường nhập ngũ cho thanh niên và người thân của các tân binh này.

Sáng Chủ nhật (12/2/2017), 124 thanh niên trúng tuyển NVQS của huyện Vĩnh Lợi sẽ được đưa về tại ngũ ở Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và Sư đoàn bộ binh 330 (Quân khu 9). Nói về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017, Thượng tá Mai Văn Út Em - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết, điểm đột phá là huyện đã thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban. Ban chỉ đạo cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền cấp xã đến từng gia đình thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ động viên, thăm hỏi dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua.

Nhìn chung, đa phần gia đình và thanh niên trong huyện chấp hành tốt Luật NVQS. Có được điều này bắt nguồn từ truyền thống yêu nước của nhân dân địa phương và phương thức tuyên truyền, vận động của cán bộ các cấp. Khi đến các hộ gia đình có thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS, cán bộ chính quyền, đoàn thể khi tuyên truyền Luật NVQS, chính sách quân đội và hậu phương quân đội, còn hỏi thăm về chuyện gia đình, chuyện sản xuất, kinh doanh…, qua đó tạo sự gần gũi, thân thiết, nhận được thiện cảm của bà con, vừa tạo được hiệu quả tuyên truyền vừa nắm rõ tình hình của nhân dân. Từ những cách làm nêu trên, số lượng đơn tình nguyện thực hiện NVQS vượt chỉ tiêu, chất lượng chính trị, trình độ chuyên môn và sức khỏe của thanh niên cũng cao hơn năm trước.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bắt đầu từ công tác nắm nguồn công dân nam sẵn sàng nhập ngũ. Năm 2016, huyện Vĩnh Lợi có 4.131 công dân đủ 18 đến hết 27 tuổi thi hành NVQS, qua xét duyệt có hơn 700 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ và được khám tuyển sức khỏe ở xã, thị trấn. Theo đánh giá của Hội đồng NVQS huyện, thị trấn Châu Hưng, xã Hưng Thành, xã Vĩnh Hưng A thực hiện công tác sơ tuyển NVQS và khám sức khỏe chặt chẽ, tổ kiểm tra sức khỏe thực hiện theo quy định, có biện pháp chữa trị cho công dân sẵn sàng nhập ngũ của đơn vị mình.

Vĩnh Lợi là huyện thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và vận dụng nhiều cách làm sáng tạo nên năm nào huyện cũng đạt “quán quân” về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Và năm 2017 này, Đảng bộ, nhân dân huyện Vĩnh Lợi quyết tâm phấn đấu để duy trì ngôi vị số 1 về tuyển quân.

Nghĩa Lập

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.