Các địa phương trong tỉnh mở hội tòng quân

Thứ Sáu, 10/02/2017 | 16:50

Sáng 12/2/2017, các địa phương trong tỉnh sẽ đồng loạt giao - nhận quân năm 2017. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân của gần 1.000 thanh niên.

Hội trại tòng quân của huyện Hòa Bình.

Chính quyền phường 3 (TP. Bạc Liêu) gặp gỡ thanh niên Lê Thanh Lâm (bìa trái).  Ảnh: N.Q - H.Đ

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những công tác rất quan trọng của công tác quân sự - quốc phòng địa phương, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội thường trực, làm cơ sở xây dựng lực lượng dự bị động viên, tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao cho địa phương, cơ sở. Do vậy, từ tỉnh đến huyện, xã đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp ủy các cấp đều có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác này. Từ đó, đã huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi những tháng cuối năm 2016 và đầu năm 2017.

Tại huyện Hòa Bình, bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, huyện đặc biệt quan tâm đến công tác tuyển, gọi thanh niên lên đường nhập ngũ. Sau khi có chỉ tiêu giao quân năm 2017 là 113 thanh niên, huyện đã rà soát số thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự (tuổi 17), quản lý điều tra, xét duyệt thực lực sẵn sàng nhập ngũ cũng như công tác khám sức khỏe, thâm nhập cơ sở, chốt quân số và phát lệnh cho thanh niên. Tất cả đều được thực hiện sâu sát, đúng luật. Quan trọng nhất là công tác điều tra, xét duyệt thực lực và lựa chọn ra những thanh niên đủ tiêu chuẩn để tiến hành chốt danh sách. Kết quả, huyện Hòa Bình đã điều động 300 thanh niên trong độ tuổi đi khám sức khỏe, qua đó đã có 219 thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe và chính trị để lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Nguyễn Vũ Khoa (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) là người con lớn trong gia đình. Học xong lớp 10, do gia đình đơn chiếc, nên Khoa đã thôi học, đi giữ vuông tôm và bán hàng. Vừa qua, sau khi huyện, xã phát lệnh gọi, em viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Nguyễn Vũ Khoa bộc bạch: “Em viết đơn tình nguyện đăng ký đi nghĩa vụ quân sự để góp một phần sức lực của mình bảo vệ Tổ quốc. Khi được thông báo trúng tuyển, em rất phấn khởi. Em hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một quân nhân”.

Còn với thanh niên Lê Thanh Lâm (phường 3, TP. Bạc Liêu), cả gia đình đã ủng hộ quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc của em. Ông Lê Văn Phú, ông nội của Lâm, chia sẻ: “Tôi có mấy đứa con từng đi bộ đội. Riêng ba của Lâm từng tham gia chiến đấu ở Campuchia, nên gia đình mong muốn có người nối tiếp truyền thống này”. Sau khi tốt nghiệp ngành kế toán - Đại học Bạc Liêu năm 2016, Lâm trải qua nhiều công việc và tham gia lực lượng dân quân cơ động của phường. Tháng 12/2016, Chi bộ Quân sự phường 3 đã kết nạp Lê Thanh Lâm vào Đảng. Với phẩm chất của một đảng viên và một trí thức, chính quyền và gia đình tin tưởng Lâm sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ của một thanh niên đối với Tổ quốc.

Những ngày sắp lên đường nhập ngũ, người thân, bạn bè thường đến trò chuyện, khích lệ Lâm. Còn với Lâm, môi trường quân đội không xa lạ với em qua lời kể của cha chú và 1 tháng em học kiến thức quốc phòng - an ninh tập trung tại Trường Quân sự tỉnh. Cho nên, càng gần đến ngày giao - nhận quân, em càng hăm hở. Niềm vui của thanh niên trúng tuyển còn được nhân lên khi chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ. Dịp tết Đinh Dậu 2017, Đảng ủy, UBND phường 3 tổ chức tặng quà cho thanh niên tại ngũ và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, hỗ trợ tiền xe 500.000 đồng/thanh niên và tặng sổ tiết kiệm từ 3 - 5 triệu đồng cho mỗi thanh niên.

Không khí chuẩn bị hội trại tòng quân diễn ra ở cả 7 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đó thật sự là ngày hội lớn của thanh niên, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà vì cuộc sống bình yên của quê hương. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Bạc Liêu tự tin sẽ hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017.

N. Quốc - H. Đào

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.