Tiêu điểm

900 thanh niên Bạc Liêu nhập ngũ

Chủ Nhật, 12/02/2017 | 16:48

900 thanh niên Bạc Liêu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017 đã lên đường nhập ngũ vào khuya ngày 11/2 và sáng sớm 12/2. Các địa phương trong tỉnh đã long trọng tổ chức lễ giao - nhận quân để đưa tiễn những người con ưu tú của quê hương. 900 thanh niên này sẽ nhập ngũ tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (60 quân), Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (70 quân), Sư đoàn bộ binh 330 (640 quân), Lữ đoàn Pháo phòng không 226 (60 quân) và Lữ đoàn Thông tin 29 (70 quân).

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và lãnh đạo tỉnh động viên thanh niên huyện Đông Hải lên đường nhập ngũ. Ảnh: N.Q

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi - Trần Văn Út tặng giấy khen của UBND huyện cho gia đình thanh niên chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Ảnh: M.N

Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu - Lưu Hoàng Ly trao sổ tiết kiệm cho các tân binh. Ảnh: T.H

Đại diện tân binh huyện Hòa Bình hứa hẹn quyết tâm trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: K.P

Phụ nữ huyện Phước Long tặng quà và khăn rằn cho thanh niên trước giờ nhập ngũ. Ảnh: T.Đ

* Tại huyện Đông Hải, Đài PT-TH tỉnh truyền hình trực tiếp lễ giao - nhận quân của địa phương này. Theo quyết định 2013/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện Đông Hải được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 172 công dân nhập ngũ năm 2017, trong đó có 20 công dân phục vụ có thời hạn tại Công an huyện, còn lại sẽ tại ngũ trong các đơn vị quân đội.

Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến động viên, đưa tiễn thanh niên huyện Đông Hải lên đường tòng quân. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải đã khen thưởng 48 hộ dân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự.

* Sáng 12/2, cùng với các địa phương trong tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Vĩnh Lợi đã long trọng tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2017. Đến dự lễ có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thanh Hùng, và Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Như Nguyện,.

Huyện Vĩnh Lợi được giao chỉ tiêu tuyển chọn 124 tân binh. Đa số các tân binh có sức khoẻ tốt, trình độ học vấn từ lớp 9 trở lên, trong đó có 30 tân binh có chuyên môn kỹ thuật.

Sau khi tiến hành các nghi thức thắp lửa truyền thống, đánh trống lệnh, lãnh đạo tỉnh và huyện đã phát biểu động viên tinh thần và đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 124 gia đình tiêu biểu trong việc đưa con em lên đường nhập ngũ năm 2017.

Trước đó, đêm 11/2, Vĩnh Lợi họp mặt các gia đình tân binh và tổ chức đêm lửa trại cho thanh niên trúng tuyển nhằm giáo dục truyền thống, tạo không khí vui tươi, ấm áp.

* Cũng trong sáng 12/2, TP. Bạc Liêu tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2017 với sự tham dự của đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm nay, TP. Bạc Liêu đưa 174 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 10 gia đình thanh niên tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2017 và trao sổ tiết kiệm trị giá từ 3 - 5 triệu đồng cho mỗi thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

* Còn ở huyện Phước Long, lúc 22 giờ, ngày 11/2, tại sân Trung tâm Văn hóa huyện, lễ giao - nhận quân năm 2017 đã tưng bừng diễn ra trong sinh khí hân hoan, phấn khởi. Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Như Nguyện. 145 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ cùng đông đảo gia đình, người thân tiễn bước những thanh niên ưu tú đã có mặt tại buổi lễ này.

Trong đợt giao - nhận lần này, Phước Long có 20 thanh niên nhập ngũ trong lực lượng công an nhân dân. Điểm nổi bật trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ của huyện Phước Long năm nay là công tác tuyên truyền, vận động thanh niên, hậu phương quân đội được thực hiện chu đáo, tạo sự yên tâm cho gia đình và tinh thần hăng hái lên đường nhập ngũ của tuổi trẻ huyện. Từ đó, hầu hết các xã, thị trấn đều tuyển chọn số lượng thanh niên vượt chỉ tiêu trên giao từ 50 - 100%.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, nhấn mạnh: “Từ quê hương anh hùng, tuổi trẻ Phước Long tự hào lên đường nhập ngũ tại các đơn vị quân đội anh hùng. Đó là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trọng trách lớn lao được Tổ quốc giao cho. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà tin tưởng vào sự phấn đấu, học tập, rèn luyện và trưởng thành của các tân binh hôm nay”.

* Cùng với các địa phương trong tỉnh, 133 thanh niên ưu tú của huyện Hòa Bình hăng hái lên đường nhập ngũ trong không khí phấn khởi, rộn ràng. Để thanh niên đảm bảo sức khỏe cho đợt khám tuyển tại đơn vị nhận quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Hòa Bình đã chủ động làm lễ đưa quân và hoàn tất việc đưa quân vào 23 giờ 30 phút ngày 11/2.

Tại nơi tổ chức Hội trại tòng quân của huyện, lễ giao - nhận quân diễn ra trang nghiêm, nhanh chóng, an toàn. Sau các nghi thức truyền thống, lãnh đạo huyện đã gặp gỡ, động viên các tân binh phấn khởi, yên tâm lên đường về đơn vị mới. Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Thới, Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình mong các thanh niên ưu tú của huyện phấn đấu học tập, huấn luyện tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2017, huyện Hòa Bình có 133 thanh niên lên đường nhập ngũ. 100% thanh niên trúng tuyển là đoàn viên, trong đó có 2 đảng viên và 8 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật.

N.Q - M.N -T.H - K.P - T.Đ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.