Hàng khuyến mãi - những chiêu móc túi khách hàng

Thứ Tư, 15/02/2017 | 16:32

Phần lớn người tiêu dùng thường thích hàng giảm giá, chuộng hàng giá rẻ… Nắm bắt tâm lý này, nhiều cửa hàng, siêu thị đã thực hiện chiêu trò giảm giá để móc túi người tiêu dùng và tăng lợi nhuận kinh doanh.

Siêu thị điện máy Chợ Lớn thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi kích thích sức mua. Ảnh: T.L

Mặc dù nhu cầu mua sắm không còn cao như thời điểm trước tết, nhưng hiện nay, ở các trung tâm mua sắm trên địa bàn TP. Bạc Liêu vẫn còn các chương trình khuyến mãi đặc biệt, hấp dẫn như: Giảm giá, Bốc thăm trúng thưởng, Mua tivi, tủ lạnh với giá cực sốc… khiến cho người tiêu dùng như rơi vào “ma trận”.

Chị Ngọc Nhiên (phường 2, TP. Bạc Liêu) nói với giọng bức xúc: “Tôi mua một máy giặt ở siêu thị điện máy (phường 7, TP. Bạc Liêu) với giá khuyến mãi ưu đãi. Mấy ngày sau, người hàng xóm cũng mua máy giặt giống như tôi nhưng không được giảm giá. Vậy mà, giá máy giặt ấy vẫn rẻ hơn máy giặt của tôi gần 1 triệu đồng. Thật là tức!”.

Trên thực tế, các mặt hàng khuyến mãi chủ yếu là hàng sắp hết hạn sử dụng, hàng bị lỗi hoặc sản phẩm không mấy uy tín. Đối với sản phẩm hàng chính hãng, hàng có thương hiệu thì ít khi có chương trình giảm giá “sốc” do thị phần ổn định.

Để tăng lợi nhuận, một số cơ sở kinh doanh tự nâng giá bán sản phẩm, sau đó lại thực hiện trò khuyến mãi khủng để kích thích sức mua. Họ không hề bán giá huề vốn hoặc chịu lỗ để “xả hàng”, hay “tri ân khách hàng” như lời quảng cáo.

Ngoài các mặt hàng điện tử, điện lạnh, quần áo thời trang cũng là mặt hàng thường được khuyến mãi. Tại các cửa hàng kinh doanh quần áo có treo biển khuyến mãi khủng, khi cơ quan chức năng kiểm tra là đều vi phạm do bán giá cao hơn quy định, một số sản phẩm còn nâng giá lên đến 500%.

Để tránh mua phải hàng dỏm, kém chất lượng hay bị “hớ” giá, người tiêu dùng nên chọn những cửa hàng có thương hiệu, uy tín, quen biết để đảm bảo chất lượng, đúng giá và an toàn. Đối với những món hàng có giá trị lớn, nên tham khảo ở nhiều nơi để có sự so sánh giá cả, chất lượng trước khi quyết định mua.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.