Giáo dục quốc phòng - an ninh: Xây dựng lòng yêu nước, tự hào dân tộc

Thứ Sáu, 17/02/2017 | 15:24

Những năm qua, Bạc Liêu là tỉnh được Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) Trung ương và Quân khu 9 đánh giá cao về công tác GDQP-AN. Năm 2017, tỉnh tập trung xây dựng lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tạo sự nhất quán trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

TP. Bạc Liêu mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh toàn dân.  Ảnh: N.Q

Năm 2016, Hội đồng GDQP-AN tỉnh phối hợp với Đài PT-TH, Báo Bạc Liêu phát sóng, đăng tải hàng trăm tin, bài tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Chuyên trang, chuyên mục về quốc phòng - an ninh trên báo, đài được đổi mới theo hướng gần dân, thông tin nhiều hơn công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân bằng ngôn ngữ và hình ảnh, tin bài mang tính đại chúng cao.

Cũng trong năm 2016, tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác GDQP-AN cho học sinh; đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên ở các trường, cụ thể có 5 giáo viên THPT đi học văn bằng 2 chuyên ngành GDQP-AN. Nhờ đó cơ bản khắc phục tình trạng thiếu giáo viên hoặc kiêm nhiệm, chất lượng dạy và học nâng lên. Hội thao GDQP-AN cho học sinh THPT lần thứ IV có gần 300 học sinh của 20 trường tham gia đã diễn ra thành công. Qua hội thao, Sở GD-ĐT đánh giá được kết quả giảng dạy môn GDQP-AN và chấn chỉnh những yếu kém trong quá trình dạy và học của các trường.

Cùng với đó, các trường trung cấp nghề, cao đẳng, đại học của tỉnh tiếp tục phối hợp với Trường Quân sự địa phương đưa trên 4.700 học sinh, sinh viên học tập trung môn GDQP-AN. Đặc biệt, lần đầu tiên, Trường Quân sự tỉnh liên kết với Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau giảng dạy môn GDQP-AN cho 182 sinh viên. Đồng thời tập trung đầu tư xây dựng, sửa sang phòng học, hội trường, bãi tập; cải tiến mô hình học cụ; chú trọng bồi đắp lòng thương người cho học sinh, sinh viên… Kết quả, 100% học sinh, sinh viên có kết quả học tập đạt yêu cầu.

Năm 2017, Hội đồng GDQP-AN tỉnh sẽ tập trung làm cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, hiểu rõ bản chất thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Hội đồng GDQP-AN tỉnh đã chỉ đạo cơ quan thường trực hội đồng, các ban ngành, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp. Tỉnh phấn đấu trong nhiệm kỳ công tác, mỗi đối tượng phải được bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo phân cấp.

Tỉnh sẽ tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo, chủ doanh nghiệp, nhất là GDQP-AN cho toàn dân bằng nhiều hình thức. Dự kiến số lượng người tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN lên đến hơn 6.400 người. Để người học dễ nhớ, dễ hiểu, nội dung giảng dạy sẽ lồng ghép giáo dục lịch sử, truyền thống của địa phương trong các hoạt động của tổ chức đoàn thể, nhà trường, tạo sức hấp dẫn, sức lan tỏa mạnh mẽ. Đồng thời, tăng cường công tác GDQP-AN toàn dân thông qua cơ quan báo, đài, cấp phát tài liệu hỏi đáp.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.