Huyện Hồng Dân: Tội phạm hình sự giảm mạnh

Thứ Sáu, 17/02/2017 | 15:25

Trong thời gian diễn ra cao điểm từ ngày 16/12/2016 đến nay, Công an huyện Hồng Dân đã tập trung đấu tranh quyết liệt đối với các loại tội phạm, các đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội. Qua đó, phạm pháp hình sự trong đợt cao điểm đã giảm mạnh so với thời gian trước.

Cảnh sát giao thông huyện Hồng Dân tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Cầu Sập - Ngan Dừa. Ảnh: T.H

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về việc mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và Tết Đinh Dậu 2017, Công an huyện Hồng Dân đã triển khai phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời triển khai các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối về ANTT tại các điểm vui chơi giải trí, hội chợ, khu triển lãm, các hoạt động văn hóa - văn nghệ và các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân. Ban chỉ huy Công an huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kiên quyết bảo đảm ANTT trước, trong và sau tết.

Trong cao điểm, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an huyện đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn thường xuyên bám sát cơ sở, các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, quản lý chặt đối tượng hình sự, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm.

Tính đến nay, Công an huyện Hồng Dân đã điều tra làm rõ 1 vụ phạm pháp hình sự liên quan 1 đối tượng. So với 2 tháng liền kề trước đó, phạm pháp hình sự giảm đến 5 vụ; so với cùng kỳ năm 2016 giảm 6 vụ. Trong cao điểm, lực lượng công an còn triệt phá 5 vụ tệ nạn xã hội, liên quan 31 đối tượng. Bên cạnh đó, Công an huyện đã tham mưu giải quyết 15 vụ tranh chấp, khiếu kiện, trong đó có 2 vụ phức tạp đã kéo dài 10 năm. Tiến hành truy bắt 1 đối tượng có quyết định truy nã, vận động 1 đối tượng ra đầu thú. Đặc biệt, trên địa bàn huyện Hồng Dân không xảy ra tai nạn giao thông.

Qua đánh giá, tình hình ANTT trong dịp tết Đinh Dậu 2017 trên địa bàn huyện Hồng Dân được đảm bảo, các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm vui chơi công cộng được bảo vệ tuyệt đối an toàn, người dân vui xuân, đón tết trong không khí phấn khởi. Đây là tiền đề tốt để Công an huyện tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm 2017.

THANH HẢI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.