Thanh thiếu niên

Các Đoàn cơ sở: Khởi động chuẩn bị cho đại hội

Thứ Hai, 20/02/2017 | 16:14

Thời điểm này, các Đoàn cơ sở ngành, Đoàn cơ sở cấp xã, phường, thị trấn, chi đoàn trong tỉnh đang gấp rút chuẩn bị đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022…

Ban Chấp hành Xã đoàn Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình) ra mắt đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Tiến Luận

Hiện tại, một số Đoàn cơ sở được chọn là đơn vị đại hội điểm ở các địa phương đã tổ chức xong đại hội. Trong đó có Xã đoàn Ninh Quới (huyện Hồng Dân). Theo dự kiến của Huyện đoàn Hồng Dân, đến cuối tháng 3 sẽ có 100% đơn vị Đoàn xã, thị trấn tổ chức xong đại hội, đồng thời Huyện đoàn cũng được chọn là đơn vị đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022. Việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội được các cấp bộ Đoàn xác định là khâu then chốt và đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước. Anh Phan Thanh Sung, Bí thư Huyện đoàn Hồng Dân, cho biết: “Về nhân sự cho đại hội, các Đoàn cơ sở đã có sự chuẩn bị từ trước. Nguồn lực là những cán bộ tiêu biểu trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, từ đó xin ý kiến của các cấp ủy đảng và Huyện đoàn, cũng như lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên - thanh niên để thăm dò và chọn những cán bộ Đoàn tiêu biểu nhất bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới”.

Ngoài những tiêu chuẩn về thực hiện minh bạch, công khai, đúng quy chế, quy định những cán bộ được “chọn mặt gửi vàng” còn hội tụ những tiêu chuẩn về trình độ năng lực, kinh nghiệm và đặc biệt là phải tâm huyết với công tác Đoàn để có thể đảm đương vai trò điều hành phong trào, hoạt động của thanh niên. Trong kỳ đại hội cơ sở lần này, việc chọn nguồn nhân lực vào Ban Chấp hành cấp xã, phường, thị trấn vẫn sẽ chú trọng đến những cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc. Một yêu cầu đặt ra cho đại hội Đoàn các cấp là tập trung giải quyết được yêu cầu “trẻ hóa đội ngũ cán bộ Đoàn” vốn là vấn đề bức thiết trong công tác Đoàn thời gian qua. Và theo Huyện đoàn Hồng Dân, nguồn nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đoàn cơ sở của huyện tập trung ưu tiên những cán bộ trẻ.

Cũng như huyện Hồng Dân, đến thời điểm này huyện Hòa Bình đã có 1 đơn vị là Xã đoàn Vĩnh Hậu tổ chức xong đại hội điểm. Những đơn vị còn lại đang tiến hành các thủ tục đóng góp, trình văn kiện, xin ý kiến cấp ủy về ngày tổ chức đại hội. Riêng Đoàn khối các cơ quan tỉnh thì chọn Đoàn cơ sở Sở LĐ-TB&XH và Chi đoàn Báo Bạc Liêu là 2 đơn vị đại hội điểm. Hiện tại, Đoàn cơ sở Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức thành công đại hội; còn Chi đoàn Báo Bạc Liêu cũng đã hoàn tất các thủ tục, văn kiện, lấy ý kiến văn kiện, trình cấp ủy xem xét và dự kiến sẽ tổ chức đại hội vào ngày 23/2 tới. Trong khi đó, Đoàn cơ sở phường 1 (TP. Bạc Liêu) được Tỉnh đoàn chọn là đơn vị đại hội điểm và dự kiến sẽ tổ chức đại hội vào ngày 28/2.

Như vậy, sự khởi động lần lượt của các đơn vị được chọn làm đại hội điểm rút kinh nghiệm sẽ tạo đà để các đơn vị Đoàn trong tỉnh tiếp tục tổ chức đại hội đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Tuấn Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.