Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Huy động nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo

Thứ Tư, 22/02/2017 | 15:06

Nhiều năm qua, TP. Bạc Liêu luôn là đơn vị có nhiều thành tích và xây dựng nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả. Đó là nhờ vào việc làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực để cùng chăm lo cho hộ nghèo. Trong đó, khơi dậy lòng yêu thương, trách nhiệm đối với hộ nghèo được xem là giải pháp mang tính quyết định đến thực hiện mô hình giảm nghèo bền vững.

Ban từ thiện Phật giáo TP. Bạc Liêu tặng gạo cho hộ nghèo (phường 3, TP. Bạc Liêu) trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Hộ nghèo (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) trồng hoa màu, tăng thu nhập nhờ được hỗ trợ vốn sản xuất. Ảnh: Song Tú

 Những kết quả phấn khởi

Năm 2016 là năm đầu thực hiện công tác giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận từ đơn chiều sang đa chiều (giai đoạn 2016 - 2020) và gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế về nguồn lực đầu tư nên việc thực hiện hoàn thành mục tiêu này không phải dễ dàng.

Song, với quyết tâm vượt khó, Thành ủy, UBND TP. Bạc Liêu đã ban hành nhiều giải pháp dồn sức cho công tác giảm nghèo, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Trong đó, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cho hộ nghèo, nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả và khơi dậy phong trào thi đua giảm nghèo…

Song song đó, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, đầu tư cho hộ nghèo như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, đầu tư vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 155 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo để làm ăn, sản xuất, mua bán… Qua đó đã giải quyết việc làm mới cho hơn 6.000 lao động (đạt 102% kế hoạch theo chỉ tiêu của thành phố và đạt 204% kế hoạch của tỉnh).

Bên cạnh đó, có 50/50 cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ 204/205 hộ nghèo với tổng số tiền hơn 542 triệu đồng. Ngoài ra, các phường, xã cũng vận động giúp đỡ 185 hộ nghèo với số tiền 1,46 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà tình thương; hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất… Với những giải pháp trên, năm 2016, thành phố giảm 474 hộ nghèo, đạt 215% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

Hướng đến giảm nghèo bền vững

Theo UBND TP. Bạc Liêu, công tác giảm nghèo năm qua đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Đó là nhờ sự quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể cho công tác giảm nghèo; vai trò điều hành của Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp được nâng lên; các chính sách của Đảng và Nhà nước được các phường, xã triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời. Trong đó, có sự chung tay góp sức của các ngân hàng, doanh nghiệp, người hảo tâm trong và ngoài thành phố.

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo cũng còn tồn tại nhiều khó khăn mà cuộc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều cho thấy tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản như: chất lượng nhà ở chiếm 76%; bảo hiểm y tế chiếm 71%; hố xí nhà tiêu (nhà vệ sinh) chiếm 53%; tỷ lệ hộ nghèo là dân tộc Khmer chiếm tỷ lệ khá cao (40,94%/tổng số hộ nghèo toàn thành phố)…

Thêm vào đó, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn gặp nhiều khó khăn và thiếu bền vững; một vài cơ quan, đơn vị tổ chức hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất cho hộ nghèo còn chậm; vẫn còn một số hộ nghèo thiếu ý thức và chưa quyết tâm thoát nghèo, còn trông chờ, ỷ lại vào sự chăm lo, hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng xã hội…

Theo bà Lê Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu: “Để tháo gỡ và giải quyết các khó khăn hiện nay, cùng với tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, thành phố sẽ tranh thủ và tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để làm tốt công tác giảm nghèo. Một trong những việc làm là khơi dậy lòng yêu quê hương và thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Dịp Tết Đinh Dậu 2017, thành phố đã vận động doanh nghiệp, doanh nhân tặng hàng ngàn suất quà cho hộ nghèo, các hộ chính sách. Năm 2017, thành phố sẽ tập trung cho công tác dân vận và chọn năm 2017 là Năm Dân vận khéo. Trong đó, chọn xã Vĩnh Trạch Đông là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer nghèo để tập trung chỉ đạo”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, TP. Bạc Liêu sẽ phân công 50 cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu hộ nghèo. Đơn vị nào nhận đỡ đầu hộ nghèo phải có kế hoạch giảm nghèo cụ thể và phải gắn với nhu cầu, năng lực của hộ nghèo đó. Thành phố quyết tâm giảm nhanh hộ nghèo trong năm 2017, nhưng phải đảm bảo hiệu quả và bền vững.

Đỗ Ái

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.