Đồng bào Khmer chung tay xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 22/02/2017 | 15:53

Hưởng ứng phong trào Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhiều bà con đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh đã tình nguyện hiến đất, ngày công và kinh phí để cùng Nhà nước làm đường, xây cầu, xây trường... Nhiều công trình khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, vui chơi giải trí và nâng cao dân trí trong  đồng bào Khmer.

Khánh thành và thông xe tuyến lộ giao thông từ ấp Đầu Sấu Tây đến trung tâm xã Lộc Ninh (huyện Hồng Dân). Ảnh: C.L

Trước đây, tuyến lộ giao thông từ ấp Đầu Sấu Tây đến trung tâm xã Lộc Ninh (huyện Hồng Dân) xuống cấp, hư hỏng nặng nên việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi lần có việc cần liên hệ ở UBND xã, bà con trong ấp phải đi đường vòng khá xa mới đến được.

Cuối năm 2016, khi nhận được thông báo tuyến lộ giao thông ấp Đầu Sấu Tây sắp được khởi công, bà con trong ấp rất phấn khởi và mọi người tự giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thành công trình. Không chỉ vậy, khi thi công đến phần đất của gia đình mình, nhiều bà con Khmer còn hỗ trợ đơn vị thi công bằng việc đóng góp ngày công, hỗ trợ điện, nước... Nhờ vậy, công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Ông Danh Anh (ấp Đầu Sấu Tây) không giấu được niềm vui khi con lộ được thông xe: “Ở ấp tôi giờ đã có điện chiếu sáng, nước sạch tới nhà, đường sá rộng rãi. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước mà diện mạo phum sóc khang trang, đời sống bà con được nâng lên, tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt, nét đẹp văn hóa được bảo tồn và phát huy”.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long) cũng đã vận động bà con đồng bào Khmer trên địa bàn thực hiện hoàn thành nhiều tiêu chí XDNTM. Trong đó, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và tạo vẻ mỹ quan cho các tuyến lộ giao thông nông thôn được người dân đồng tình ủng hộ và thực hiện. Đơn cử như tuyến lộ giao thông từ ấp Bình Tốt B về đến trung tâm xã Vĩnh Phú Tây được bà con trong ấp “phân công” nhau làm vệ sinh mặt đường phía trước nhà mình (như quét rác, trồng hàng rào cây xanh, lấp vá những chỗ hư hỏng...). Vì vậy, mặc dù đưa vào sử dụng khá lâu nhưng mặt đường vẫn rất tốt với hàng rào cây xanh cắt tỉa gọn gàng.

Bà Sơn Thị Phấn (ấp Bình Tốt B, xã Vĩnh Phú Tây) bày tỏ: “Con lộ hoàn thành từ công sức, tiền bạc của Nhà nước và bà con trong xóm đóng góp. Bởi vậy mình phải giữ gìn cho nó luôn sạch - đẹp, an toàn để sử dụng lâu dài. Đường sá thông suốt thì người dân mới có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, vận chuyển hàng hóa… từ đó góp phần nâng cao cuộc sống”.

Song song với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh cũng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đào tạo nghề, chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ cây, con giống để giúp bà con Khmer nghèo sản xuất, nâng cao đời sống. Khi cuộc sống được cải thiện, bà con càng nhiệt tình tham gia các phong trào ở địa phương, đặc biệt là XDNTM. 

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.