Con ngoài giá thú có được hưởng tài sản thừa kế?

Thứ Tư, 22/02/2017 | 16:22

Hỏi: Năm 2010, tôi sống không hôn thú với người chồng lớn hơn tôi 20 tuổi. Tôi có một con chung được 6 tuổi với người này. Năm 2016, ông này qua đời. Tài sản ông để lại đều có di chúc, nhưng không chia cho mẹ con tôi. Tôi có thể đòi quyền hưởng tài sản thừa kế của mình và con mình không?

N.T.M.T (TP. Bạc Liêu)

Trả lời: Chị sống không đăng ký kết hôn với người mà chị tạm gọi là chồng, do đó, ở góc độ pháp lý, chị không phải là vợ và pháp luật không công nhận quan hệ vợ chồng của chị. Do đó, chị cũng không có quyền hưởng thừa kế tài sản khi người này chết. Trong vấn đề này, pháp luật không thể bảo vệ quyền lợi cho chị được.

Đối với con của chị, nếu chị có đủ chứng cứ chứng minh đứa trẻ là con của người chồng không hôn thú đã chết (chẳng hạn như giấy khai sinh của con chị có ghi rõ tên họ người cha, người cha xác nhận đứa bé là con mình…), thì pháp luật bảo vệ quyền được hưởng thừa kế của đứa bé đối với cha đẻ của mình, khi đứa con chưa đủ 18 tuổi.

Pháp luật dân sự không phân biệt quyền được hưởng thừa kế của con trong giá thú hay con ngoài giá thú. Tính theo hàng thừa kế, thì con của chị vẫn nằm trong hàng thừa kế thứ nhất.

Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc ghi rõ: “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động”.

Như vậy, chỉ trừ trường hợp con chưa thành niên (dưới 18 tuổi) của chị từ chối nhận di sản do người chết để lại, còn thông thường thì cháu vẫn được nhận 2/3 một suất hưởng thừa kế theo pháp luật, ngay cả trong trường hợp cha cháu không di chúc lại tài sản cho cháu.

Nếu không thỏa thuận được, chị nên khởi kiện ra tòa án nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản để bảo vệ quyền lợi cho con mình.

Thân ái!

Luật gia KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.