Thanh thiếu niên

Đoàn phường 1: Nhìn lại 5 năm hoạt động

Thứ Tư, 22/02/2017 | 16:26

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường và sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Thành đoàn TP. Bạc Liêu, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường 1 trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các phong trào, hoạt động của đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) có sự chuyển biến căn bản về chất và lượng, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đoàn Thanh niên phường 1 (TP. Bạc Liêu) phối hợp với các Hội, đoàn thể phường ra quân làm vệ sinh môi trường. Ảnh: H.L

Nhiệm kỳ qua, Đoàn phường 1 đã tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả mọi mặt công tác. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐV-TN có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai thực hiện, thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia với việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực đối với việc xây dựng, rèn luyện tác phong của cán bộ, ĐV-TN. Cùng với đó, hoạt động giáo dục truyền thống được chú trọng. Đoàn phường 1 đã tổ chức cho ĐV-TN tham gia nhiều hoạt động mang tính giáo dục cao thông qua các hình thức như: tọa đàm, họp mặt, về nguồn, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giao lưu tâm tình hai thế hệ… Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của ĐV-TN về truyền thống của Đảng, Đoàn, của dân tộc.

Phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc được đơn vị này triển khai với nhiều nội dung phong phú, thiết thực tạo khí thế thi đua sôi nổi trong ĐV-TN. Các phong trào vì cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa gắn với “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục được phát huy hiệu quả. Nhiệm kỳ 2012 - 2017, ĐV-TN của phường đã ra quân thu gom 50 tấn rác thải; vận động xây dựng 2 căn nhà cho cựu thanh niên xung phong và 2 căn nhà cho thanh niên tại ngũ; tặng sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng cho cựu thanh niên xung phong mắc bệnh hiểm nghèo; tặng 100 suất quà cho trẻ em khuyết tật; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo với tổng số tiền 15 triệu đồng… Thực hiện cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông, Đoàn phường 1 đã cùng với đoàn cấp trên xuống đường diễu hành và phát 1.500 tờ rơi tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc tuân thủ, chấp hành tốt Luật Giao thông. Công tác dạy nghề, tạo việc làm cho ĐV-TN cũng được Đoàn phường 1 quan tâm, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho ĐV-TN được thực hiện thường xuyên. Thời gian qua, Đoàn phường 1 phối hợp với Thành đoàn và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đưa 600 ĐV-TN tham gia sàn giao dịch việc làm, kết quả đã giới thiệu 500 ĐV-TN đi làm việc trong và ngoài tỉnh với mức thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được tăng cường, đẩy mạnh. Đoàn phường 1 đã thực hiện nhiều giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động ở cơ sở, nhất là địa bàn dân cư. Ban Chấp hành Đoàn phường duy trì họp lệ hàng tháng sau khi họp báo Đoàn cấp trên, qua đó triển khai đến từng cán bộ phụ trách công việc cụ thể của từng tháng, từng quý. Mặt khác, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở các chi đoàn trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng của mình, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể khóm để thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương. Trên cơ sở tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động ĐV-TN phấn đấu trở thành “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và đề án giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi kết nạp giai đoạn 2012 - 2017, Đoàn phường đã giới thiệu 33 đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi và phát triển, có 32 đồng chí được kết nạp.

Bước sang nhiệm kỳ mới (2017 - 2022) với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với ý chí quyết tâm của tuổi trẻ, tin chắc rằng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường 1 sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa.

HOÀNG LAM

Một số chỉ tiêu Ban Chấp hành Đoàn phường 1 đề ra trong nhiệm kỳ 2017 - 2022

Phấn đấu 100% đoàn viên, 80% hội viên được học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 100% ĐV-TN thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác hậu phương quân đội; 100% gia đình đoàn viên là gia đình văn hóa; phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên tham gia thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đoàn viên xuất sắc chiếm 70%, khá 30%; triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên cho 100% đoàn viên; phấn đấu có 85% chi đoàn khá, mạnh; 90% chi đoàn có từ 15 đoàn viên trở lên...

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.