Chương trình kết hợp quân dân y: Tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân

Thứ Tư, 22/02/2017 | 16:33

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, những năm qua, Sở Y tế và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình kết hợp quân dân y (KHQDY). Việc KHQDY đã tăng cường năng lực cho y tế cơ sở, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, sẵn sàng tham gia ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Các bác sĩ thuộc lực lượng công an và quân đội khám bệnh cho người dân xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải) trong chương trình Tết quân dân 2017. Ảnh: N.Q

Chương trình KHQDY lấy việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và các lực lượng vũ trang theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, trong đó chú trọng đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới biển. Qua 12 năm thực hiện chương trình, các cơ sở y tế dân y và quân y trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng, nhân lực và trang thiết bị y tế.

Bạc Liêu hiện có 3 trạm y tế quân dân y kết hợp ở các xã: Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân), Long Điền Đông (huyện Đông Hải) và Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Cả 3 trạm đều có bác sĩ là trưởng trạm và được đầu tư, hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa trạm, thuốc điều trị, dụng cụ y tế từ nguồn kinh phí dự án KHQDY. Ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Quân dân y tỉnh, đánh giá: “Các Trạm y tế quân dân y từ khi được thành lập đến nay hoạt động có hiệu quả, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn, chất lượng điều trị nâng lên rõ rệt. Trong giai đoạn 2005 - 2015, 3 đơn vị này đã khám và cấp thuốc trên 411.000 lượt người, và được công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế”.

Chương trình KHQDY còn thực hiện trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, hoạt động này đã đi vào nền nếp. Ngoài các nhiệm vụ trên, chương trình KHQDY còn thực hiện nhiệm vụ động viên quân đội. Ngành Y tế và các cơ quan của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng 1 đội điều trị dự bị động viên, 1 đại đội quân y dự bị động viên, nguồn dự bị được lấy từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế đóng trên địa bàn TP. Bạc Liêu; xây dựng lực lượng dự bị động viên ngành Y tế đầy đủ về số lượng, chất lượng để bổ sung kịp thời vào khung dự bị, sẵn sàng huy động khi có yêu cầu động viên.

Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình KHQDY, tỉnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả quân y và dân y trong việc củng cố y tế cơ sở vùng sâu, vùng xa, tạo nên mạng lưới khám, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh rộng khắp. Qua đó góp phần tích cực vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bộ đội, xóa đói giảm nghèo, làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng tiềm lực y tế quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh.

MẠNH QUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.