Tái diễn nạn “chặt, chém” du khách

Thứ Tư, 22/02/2017 | 16:34

Vấn nạn người kinh doanh, mua bán tự tiện đội giá sản phẩm lên cao nhiều lần so với giá thành trong những dịp cao điểm, tết, rằm tháng Giêng, mùa lễ hội … hay còn gọi là nạn “chặt, chém” người mua đã là một câu chuyện khá quen thuộc. Mùa lễ hội vía bà, kỳ yên năm nay, tình trạng này vẫn tái diễn.

Người dân bày hàng hóa buôn bán trước khu Quán âm Phật đài. Ảnh: Đ.H

Nhắc đến những hộ kinh doanh lợi dụng dịp tết để trục lợi, anh Nguyễn Đình Thọ (khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) khá bức xúc: “Tôi rất ngán ngẩm với cảnh chen chúc nhau đi lễ hội, không chỉ vì chuyện chen lấn mà vì còn phải đối diện với nạn “chặt, chém”. Là người địa phương nhưng khi dẫn bạn bè đến thắp hương tại khu Quán âm Phật đài, chúng tôi vẫn bị “cứa cổ” đến 45.000 đồng/phần cơm bình dân ở các quán cơm ngoài cổng chùa, trong khi ngày thường giá cao nhất chỉ 25.000 đồng. Tương tự, các mặt hàng: trái cây, nhang đèn, nước giải khát… cũng bị đội giá lên gấp nhiều lần”.

Đó là chuyện mua bán thường xuyên diễn ra của những hộ kinh doanh toan tính lợi dụng lễ hội để trục lợi. Nạn chèo kéo, tranh giành khách và “chặt, chém” tại những nơi đông khách du lịch lại càng phổ biến. Những ngày tết vừa qua, khá nhiều người dân phản ánh về tình trạng một số hàng quán trong nội ô TP. Bạc Liêu buôn bán đội giá. Nhiều quán ăn mở tự phát phục vụ tết còn thu giá gấp rưỡi đối với các món bún, phở, cháo… Vin vào điều này, ngay sau tết, có nhiều hàng quán bán ăn sáng đã báo tăng giá.

Điều đáng nói, đến thời điểm này, những điểm trông giữ xe máy tại khu vực chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi) vẫn thu giữ xe 5.000 đồng/chiếc. Trong khi các điểm tham quan, trông giữ xe khác, giá giữ xe đã trở về mức 3.000 đồng/chiếc như ngày thường.

Về vấn đề tự ý nâng giá sản phẩm, dịch vụ trong những dịp cao điểm, nhiều địa phương cho biết đã tổ chức tuyên truyền nhiều lần, từ việc cho người dân ký cam kết mua bán văn minh, lịch thiệp, đến việc kiểm tra nhắc nhở thường xuyên. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp ngoại lệ, gây ảnh hưởng xấu đến việc phát triển du lịch của tỉnh. Thiết nghĩ, dịp tết, mùa lễ hội là khoảng thời gian để người dân vui chơi, du lịch nhằm tìm không gian thoải mái để bắt đầu một năm lao động hăng say. Đừng vì chút lợi nhuận trước mắt mà để lại ấn tượng không tốt trong lòng du khách, đặc biệt là những du khách phương xa vì mến mộ mà tìm đến với Bạc Liêu.

Đ.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.