Xã Vĩnh Bình: Tạo việc làm cho lao động nghèo, giữ gìn an ninh trật tự

Thứ Tư, 22/02/2017 | 16:34

Cuối năm 2013, Đội dịch vụ việc làm và tự quản về an ninh trật tự (ANTT) xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình) được thành lập. Anh Trần Văn Ngổ (Trưởng ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình) làm đội trưởng dưới sự quản lý của UBND xã. Hoạt động của đội là tập hợp lao động để làm các dịch vụ nhà nông, đồng thời tự quản về ANTT.

Gia đình chị Danh Thị Hoa, ấp Thanh Sơn (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) - gia đình tiêu biểu trong đội dịch vụ việc làm và tự quản về ANTT. Ảnh: K.P

Ấp Thanh Sơn có nhiều hộ nghèo người dân tộc Khmer. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà con phải đi làm thuê. Cái vòng luẩn quẩn, ăn trước trả sau luôn khiến người nghèo lâm vào cảnh túng quẫn, thiếu trước hụt sau. Đội dịch vụ việc làm và tự quản về ANTT ra đời đã giúp những lao động nghèo có những công việc phù hợp, có tiền công tương xứng với công sức bỏ ra.

Để tạo điều kiện cho bà con có phương tiện lao động, xã Vĩnh Bình chi hơn 45 triệu đồng để hỗ trợ cho Đội dịch vụ việc làm và tự quản về ANTT một máy suốt lúa và 2 máy xịt thuốc. Hiện nay, đội có 59 thành viên, chia làm 5 tổ. Thành viên của đội nhận làm công, làm thuê các dịch vụ nông nghiệp như sạ lúa, cấy dặm lúa, bón phân, phun xịt thuốc, cắt lúa, vận chuyển lúa, đắp bờ ruộng… UBND xã bảo trợ quyền lợi và nghĩa vụ lao động chính đáng cho các thành viên trong đội.

Qua 3 năm đi vào hoạt động, hầu hết các thành viên của đội đã thoát khỏi cảnh vay mượn kiểu ăn trước trả sau, nhiều hộ thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Chị Danh Thị Hoa, thành viên của đội, hộ nghèo của ấp Thanh Sơn 3 năm trước, cho biết: “Nhờ tham gia Đội dịch vụ việc làm và tự quản về ANTT, gia đình tôi mới có cuộc sống ổn định. Chúng tôi đang tích lũy tiền để cất nhà tường”.

Bên cạnh đó, chị Hoa còn được cán bộ Công an xã hướng dẫn cách thức để trở thành “tai, mắt” trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong nhà chị treo tấm giấy khen do Giám đốc Công an tỉnh tặng vì có thành tích trong tự quản về ANTT. Chị Hoa kể, khi đi làm công, nhìn thấy cái gì lạ, có gì không đúng thì chị liền báo cho trưởng ấp, cho công an ấp. Mỗi người trong nhà chị đều nói không với tệ nạn xã hội.

Tất cả thành viên của Đội dịch vụ việc làm và tự quản về ANTT đều tham gia tự quản ANTT trong gia đình, ở xóm làng. Ai cũng tham gia đấu tranh với cái xấu, với những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ đó, tình hình ANTT ở xã Vĩnh Bình thời gian gần đây có nhiều chuyển biến. Địa phương này còn phát hiện và giúp lực lượng công an bắt 2 đối tượng truy nã từ nơi khác đến.

KIM TUẤN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.