Tiểu thương không mặn mà mua bảo hiểm cháy, nổ tài sản

Thứ Tư, 22/02/2017 | 16:35

Mặc dù đã được cảnh báo nhiều lần về các nguy cơ có thể dẫn đến cháy nổ trên các phương tiện truyền thông, song thực tế tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn cho thấy tình hình không mấy cải thiện, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Và điều đáng nói là, tuy biết rõ nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, song rất ít tiểu thương tham gia mua bảo hiểm cháy, nổ tài sản để giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố.

Đường đi trong chợ Gành Hào (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) bị lấn chiếm, còn phía trên, người dân giăng mắc vải, bạt tùy tiện, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Ảnh: N.Q

Tại chợ tạm Trần Huỳnh (phường 1, TP. Bạc Liêu), chủ đầu tư là Công ty Minh Thắng đã hết trách nhiệm, vì đơn vị này đã chuyển hầu hết tiểu thương về kinh doanh tại chợ trung tâm (phường 3, TP. Bạc Liêu), còn vài hộ chưa chịu di dời. Do đó, các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại chợ tạm Trần Huỳnh vừa giảm về số lượng, vừa không được bảo dưỡng định kỳ, bảo hiểm cháy, nổ chợ cũng đã hết hạn từ lâu.

Chợ Gành Hào (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) và một vài ngôi chợ ở các huyện khác, tình trạng giăng mắc tấm vải, bạt, cao su để che mưa, che nắng còn khá phổ biến. Nếu có cháy xảy ra, chúng sẽ “góp phần” giúp đám cháy lan nhanh. Bên cạnh đó, hành vi thắp nhang, nấu nướng trong chợ vẫn chưa chấm dứt. Đường dây điện sinh hoạt trong chợ cũng được câu mắc tùy tiện, không tuân thủ các quy chuẩn an toàn và chập điện là nguyên nhân chính gây cháy, nổ trong phần nhiều các vụ cháy trên địa bàn tỉnh. Gần đây nhất là vụ cháy rụi 4 sạp bán quần áo may sẵn ở phường 3 (TP. Bạc Liêu), cháy nhà ở khu vực chợ Cống Xìa (xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải)...

Về câu mắc điện mất an toàn, chợ Láng Tròn (phường Láng Tròn, TX. Giá Rai) là một trường hợp điển hình. Ngôi chợ nằm ở vị trí thuận lợi cả đường bộ, đường thủy nên việc giao thương khá tấp nập. Tuy nhiên, đường vào chợ thì hẹp, bên trong, các hộ mua bán đấu nối đường dây điện như mạng nhện, dây điện không được luồn trong ống nhựa kỹ thuật. Việc cải tạo lại hệ thống điện ở ngôi chợ này không hề đơn giản.

Còn về phương tiện chữa cháy, các chợ đều có trang bị, nhưng lại không vận hành thường xuyên. Trong đợt kiểm tra công tác phòng ngừa cháy, nổ trước tết Nguyên đán 2017, Sở Công thương phát hiện hồ chứa nước chữa cháy của chợ phường 2 (TP. Bạc Liêu) không có nước. Lý do được Ban quản lý chợ phường 2 đưa ra là: vừa bơm nước lên… rửa chợ, chưa kịp bơm lại vào hồ. Sau đợt kiểm tra các chợ, ông Đồng Thanh Út - Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: “Năm trước kiểm rồi, năm sau kiểm lại cũng y chang”. Khả năng xảy ra cháy, nổ thường trực như vậy, nhưng chẳng mấy tiểu thương quan tâm đến việc mua bảo hiểm cháy, nổ tài sản. Hiện nay, pháp luật chỉ bắt buộc mua bảo hiểm loại này cho chợ, chứ không áp dụng với từng quầy, sạp, tiệm.

Trước tình hình này, Sở Công thương sẽ tham mưu với UBND tỉnh có kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy mùa khô năm nay. Công an tỉnh cũng đã đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí gần 2 tỷ đồng để mua 10 máy bơm chữa cháy đặt ở các huyện… Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan hữu quan, nguy cơ cháy, nổ ở các chợ sẽ được giảm thiểu đến mức thấp nhất.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.