Thể thao

U18 Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-1

Thứ Tư, 22/02/2017 | 16:43

Dù bị đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng có bàn thắng vươn lên dẫn trước, tuy nhiên với quyết tâm cao nhất, U18 Việt Nam có màn lội ngược dòng ấn tượng giành chiến thắng 3-1.

U18 Việt Nam có sự gắn kết nhất định ở lượt trận cuối cùng gặp U19 Thái Lan ở giải giao hữu Côn Minh - Trung Quốc.

Sáng 22/1, U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh đã bước vào loạt trận cuối cùng ở giải giao hữu ASEAN Cup 2017 trên đất Côn Minh - Trung Quốc. Trước đó, U18 Việt Nam đã có hai trận đấu, hòa 1-1 U19 Vân Nam (18/2), thất thủ 0-1 trước U19 Tứ Xuyên (20/2). Vậy nên, bước vào trận đấu cuối cùng gặp U19 Thái Lan, các học trò HLV Đinh Hồng Vinh tỏ ra rất quyết tâm.

Tuy nhiên, bất ngờ đã diễn ra ngay phút 14, khi U19 Thái Lan có bàn thắng may mắn mở tỷ số 1-0. Pha sút xa của cầu thủ Thái Lan, bóng trúng đầu hậu vệ đội bóng áo đỏ bay thẳng vào khung thành U18 Việt Nam. Dù nhận bàn thua từ rất sớm, nhưng với tinh thần và quyết tâm cao nhất, U18 Việt Nam đã có màn lội ngược dòng ấn tượng 3-1. Khởi đầu cho sự thăng hoa của U18 Việt Nam là bàn thắng của “sóc nhỏ” Minh Dĩ. Tiền vệ vừa lọt vào tốp 20 tài năng của bóng đá Đông Nam Á do trang Four Four Two bình chọn, Hồ Minh Dĩ là người mang về bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 cho U18 Việt Nam phút 34. Bước sang hiệp hai liên tiếp là Việt Cương và Công Minh ghi bàn để khép lại chiến thắng 3-1 cho U18 Việt Nam. Như vậy, sau 3 lượt trận, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh được 4 điểm, 1 hòa, 1 thắng và 1 thua, xếp vị trí thứ nhì. Theo thành viên của Ban huấn luyện U18 Việt Nam, thành tích của đội sẽ thay đổi sau kết quả trận đấu cuối cùng giữa U19 Vân Nam và U19 Tứ Xuyên. Nếu U19 Vân Nam thua 0-1 trước Tứ Xuyên U18 Việt Nam xếp hạng nhì, nếu hai đội hòa nhau U18 Việt Nam sẽ xếp đồng hạng ba.

P.B.T (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.