Tin tức

Tổng kết công tác giảm nghèo năm 2016: Toàn tỉnh giảm 5.898 hộ nghèo

Thứ Tư, 22/02/2017 | 16:46

(BL-TT) Ngày 22/2, Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo bền vững năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017. Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có các ông Quảng Trọng Ninh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Huy Thái, Phó trưởng Ðoàn chuyên trách Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.  

Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân thực hiện tốt công tác giảm nghèo năm 2016. Ảnh: H.L

Nãm 2016 là năm đầu tiên tỉnh thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, tính đến cuối năm 2016 toàn tỉnh giảm 5.898 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 15,55% xuống còn 12,24% so với kết quả điều tra, rà soát đầu năm. Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong việc thực hiện các giải pháp công tác giảm nghèo như: giao 540 đơn vị, doanh nghiệp nhận giúp đỡ 4.060 hộ nghèo; tập trung giải quyết việc làm cho 20.800 lao động; vận động các nguồn lực, tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ xây mới 622 căn nhà cho các hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã vận động được hơn 74 tỷ đồng đóng góp vào quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội của tỉnh, từ đó đã đầu tư xây dựng nhiều công trình phục vụ đời sống dân sinh tại các vùng nông thôn. 
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2017 toàn tỉnh phấn đấu giảm 2% hộ nghèo; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 40%; phấn đấu cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo….
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Phương Nam yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh đẩy mạnh các giải pháp với phương châm “Giảm nghèo bền vững và chống tái nghèo”; tăng cường công tác giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác vươn lên thoát nghèo; xác định được đối tượng thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội; nhanh chóng giải quyết hồ sơ tồn đọng cho các đối tượng chính sách; rà soát lại các đối tượng thương binh 1/4, 2/4 cần được hỗ trợ; định hướng được nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xác định nhu cầu vay vốn xây dựng nhà ở đối với các đối tượng hộ nghèo…
Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhận hỗ trợ hộ nghèo năm 2016; tặng bằng khen 23 hộ gia đình tiêu biểu thoát nghèo bền vững.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.