Cảnh báo với loại tội phạm mua bán người ra nước ngoài

Thứ Tư, 15/03/2017 | 15:26

Do cuộc sống khó khăn, không có việc làm ổn định, nhẹ dạ, cả tin, mất cảnh giác khi nghe những lời ngon ngọt dụ dỗ khiến nạn nhân luôn ảo tưởng về sự sung sướng, giàu sang nếu sống ở nước ngoài. Vì vậy, một số người đã rơi vào cạm bẫy do bọn tội phạm buôn người dựng lên.

Lý Búp Pha (bìa phải, sinh năm 1976, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) là 1 trong 5 đối tượng của đường dây bán 6 phụ nữ qua Trung Quốc. Ảnh: M.N

Ở Bạc Liêu, mặc dù không phải là điểm nóng của vấn nạn mua bán người, song lực lượng chức năng cũng đã tiếp nhận 14 tin báo, tố giác có liên quan đến hành vi mua bán người. Qua đó đã điều tra, thụ lý, khởi tố 3 vụ, 7 bị can về tội mua bán người; tăng 100% số vụ, số bị can so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng và gia đình giải cứu 5 nạn nhân bị buôn bán…

Theo ông Nguyễn Bá Ân, Giám đốc Sở Tư pháp: “Năm 2016, toàn tỉnh có 199 trường hợp công dân Việt Nam kết hôn có yếu tố nước ngoài, trong đó có 102 trường hợp kết hôn với người Đài Loan (Trung Quốc), 10 trường hợp kết hôn với người Hàn Quốc… Tuy nhiên, con số môi giới hôn nhân trái phép lấy chồng Trung Quốc, Đài Loan có thể tăng cao hơn nhiều”.

Thực tế cho thấy, hầu hết nạn nhân trong các vụ mua bán người là những cô gái mới lớn, sống chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, khó khăn về kinh tế, không có công ăn việc làm ổn định nhưng muốn có cuộc sống sung sướng, thậm chí chấp nhận lấy chồng Trung Quốc để đổi đời (!?). Nhưng sau khi đến nơi, do bất đồng ngôn ngữ nên cuộc sống hôn nhân không hòa hợp, bị gia đình chồng ngược đãi, thậm chí bị ép bán dâm, hoặc buộc gia đình chuộc lại với số tiền từ vài chục đến trên 100 triệu đồng mới đưa nạn nhân trở về nước.

Mặc dù có dấu hiệu của tội phạm mua bán người, nhưng việc đưa đối tượng phạm pháp ra trước vành móng ngựa là không đơn giản. Bởi lẽ, việc điều tra của cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn do hoạt động mua bán phần lớn đều diễn ra ở nước ngoài và nạn nhân cũng ở nước ngoài. Trong khi đó, để xử lý các đối tượng liên quan phải xác định được nạn nhân cụ thể, hành vi rõ ràng…

Để phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm mua bán người, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần có biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước các thủ đoạn dụ dỗ như làm việc nhẹ, lương cao để không mắc bẫy bọn buôn người. Song song đó, cần có giải pháp đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương; hỗ trợ người dân vay vốn sản xuất, kinh doanh nhằm ổn định cuộc sống.

Mỹ Nghi

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.