Xã Lộc Ninh: Đẩy mạnh công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 17/03/2017 | 16:21

Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, đến nay xã Lộc Ninh (huyện Hồng Dân) đã có nhiều chuyển biến về phát triển kinh tế, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Kết quả ấy có sự đóng góp tích cực của công tác dân vận trong việc khơi dậy niềm tin để nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Thông xe tuyến đường từ huyện Hồng Dân đến trung tâm xã Lộc Ninh. Ảnh: K.P

Năm 2011, khi bắt đầu thực hiện chương trình XDNTM, Lộc Ninh gặp không ít khó khăn do phần lớn người dân chưa  nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của XDNTM. Trước những khó khăn trên, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định phải xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân mới có thể thực hiện thành công các mục tiêu đề ra.

Theo đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân, đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức đúng đắn và trách nhiệm trong XDNTM. Đồng thời phân công các thành viên Ban chỉ đạo XDNTM xã xuống các ấp để cùng cấp ủy, Ban công tác mặt trận ấp bàn bạc, thống nhất, triển khai thực hiện từng tiêu chí XDNTM; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia bàn bạc, được trực tiếp làm, kiểm tra, giám sát những công việc của ấp. Từ đó, người dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi của bản thân, gia đình, cùng chung sức XDNTM. Một số tiêu chí ban đầu được xác định là khó khăn như làm đường nông thôn, giao thông nội đồng, xây nhà văn hóa, cải tạo vườn tạp, vận động hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công… đã được người dân nhiệt tình hưởng ứng và trở thành phong trào thi đua giữa các ấp.

Cụ thể, trước đây tuyến lộ giao thông từ ấp Đầu Sấu Tây đến trung tâm xã Lộc Ninh xuống cấp, hư hỏng nặng nên việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Cuối năm 2016, khi được thông báo tuyến lộ giao thông ấp Đầu Sấu Tây sắp được khởi công, bà con trong ấp tự giải tỏa mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thành công trình. Không chỉ vậy, khi thi công đến phần đất của gia đình mình, nhiều người còn đóng góp ngày công, hỗ trợ điện, nước... để giúp đơn vị thi công. Nhờ vậy, công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Ông Danh Anh (người dân tộc Khmer ở ấp Đầu Sấu Tây) phấn khởi nói: “Ở ấp tôi bây giờ đường sá rộng rãi, đã có xe ô tô đi đến trung tâm xã, đồng thời có điện chiếu sáng, nước sạch tới nhà. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước mà quê hương tôi ngày càng tươi đẹp, đời sống bà con được nâng lên”.

Ông Hồ Quốc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Ninh, cho biết: “Sau thời gian triển khai vận động, người dân trong xã đồng tình rất cao với những chủ trương, phần việc XDNTM của địa phương đề ra. Từ đó các công trình xây dựng ở địa phương đã được nhiều bà con đóng góp ngày công, tiền của; nhiều hộ còn hiến đất để mở rộng mặt lộ. Sau đó người dân phân công nhau tự giữ gìn, nâng cấp để công trình sử dụng lâu dài”.

Lâm Thái Hiệp (Đài Truyền Thanh huyện Hồng Dân)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.